Quảng Ninh có hơn 76% bài thi tốt nghiệp THPT có điểm từ trung bình trở lên

19/07/2023 08:33
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, số lượng bài thi của thí sinh Quảng Ninh có điểm từ trung bình trở lên là 67.943 (chiếm 76,54%).

Ngày 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Trong đó, tỉnh Quảng Ninh có điểm trung bình thi tốt nghiệp là 6,23, xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố trong nước. Điểm trung bình nhóm công lập là 6,68; tư thục là 5,85, Giáo dục thường xuyên là 4,88.

Nhóm 10 trường có điểm trung bình cao nhất tỉnh Quảng Ninh gồm: Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long (7,69 điểm); Trung học phổ thông Hòn Gai (7,15 điểm); Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt (7,12 điểm); Trung học phổ thông Cẩm Phả (7,09 điểm); Trung học phổ thông Uông Bí (7,07 điểm);…

Số lượng bài thi của thí sinh Quảng Ninh có điểm từ trung bình trở lên chiếm 76,54% (Ảnh: Phạm Linh)

Số lượng bài thi của thí sinh Quảng Ninh có điểm từ trung bình trở lên chiếm 76,54% (Ảnh: Phạm Linh)

Số lượng bài thi có điểm từ trung bình trở lên là 67.943 (chiếm 76,54%), điểm dưới trung bình 20.823 (chiếm 23,46%), có 245 bài thi đạt điểm 10 (tỷ lệ 0,27%), điểm liệt (<=1) có 17 bài thi (tỷ lệ 0,02%).

Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo, hạn cuối vào ngày 27/7. Từ ngày 19-24/7, thí sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ cùng các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) và giấy chứng nhận kết quả thi.

Trước 17 giờ ngày 30/7, thí sinh phải hoàn tất đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với những thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm cũng phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Ngày 22/8, các trường đại học thông báo điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Phạm Linh