Rợn người đến các khu chợ phù thủy nổi tiếng thế giới

22/08/2011 16:21
Nguyễn Hường
(GDVN) -Chợ phù thủy La Paz, Bolivia, chợ phù thủy Togo là hai khu chợ phù thủy nổi tiếng và độc đáo nhất thế giới vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay.

1. Chợ phù thủy ở La Paz, Bolivia

Chợ phù thủy ở La Paz, Bolivia còn được người bản địa gọi là Mercado de Hechiceria hoặc Mercado de las Brujas. Nằm ở khu vực thu hút đông khách du lịch, chợ phù thủy La Paz thường xuyên được chọn là điểm đến thú vị đối với những vị khách yêu thích những điều huyền bí.

Đến chợ phù thủy La Paz, người ta có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ có một không hai như bào thai lạc đà không bướu, ếch khô Aymara để phục vụ các nghi lễ cổ xưa, những bức tượng nhỏ có hình thù kỳ quái hoặc các loại thuốc thảo dược có công dụng kích thích tình dục, các loại thuốc tác động tới các linh hồn cư trú trong thế giới Aymara (thế giới tâm linh theo quan niệm của người Bolivia).

Những loại thuốc huyền bí này được chế từ các loại thảo mộc khô, các loại hạt và các bộ phận khác nhau của ếch, nhái hay côn trùng mà được người xưa dùng trong các nghi lễ mang tính huyền bí, ma quái.

Tuy nhiên, thứ nổi tiếng nhất được bán trong chợ phù thủy La Paz là các bào thai lạc đà không bướu sấy khô. Chúng có kích thước khá lớn và không phải là dễ chịu đối với những du khách nước ngoài thấy lần đầu.

Các bào thai khô này thường được người bản địa tới chợ tìm mua về để chôn bên dưới các công trình xây dựng hoặc các cơ sở kinh doanh giống như vật hiến tế dâng lên nữ thần Pachamama.


Người Bolivia tin rằng, với hành động tôn kính trên của họ, nữ thần Pachamama sẽ bảo vệ các công nhân xây dựng tránh khỏi tai nạn hay mang lại may mắn cho những người làm ăn buôn bán.

Tuy nhiên, thường chỉ những người Bolivia nghèo mới tìm tới chợ phù thủy mua bào thai lạc đà không bướu khô về hiến tế, bởi những người giàu có sẽ phải hiến tế cả một con lạc đà không bướu sống cho nữ thần Pachamama.

Những người cung cấp hàng hóa cho các chợ phù thủy La Paz được gọi là yatiri (nghĩa là các bác sĩ phù thủy). Một cách có thể nhận dạng họ dễ dàng trong khu chợ đông đúc này là họ thường đội những chiếc mũ tối màu, đem theo những chiếc túi đựng lá coca.

2. Chợ phù thủy ở Lome, Togo

Ở trung tâm thủ đô Lome của Togo tồn tại một khu chợ vô cùng khác thường từ rất nhiều năm nay mà người ta gọi là chợ của những voodo hay các phù thủy., những người tin vào sự tồn tại của những đáng siêu nhiên, vô hình.

Chợ phù thủy ở Lome giống như một cửa hàng bán thuốc khổng lồ ở Togo. Khi một ai đó bị bệnh hoặc thậm chí mắc phải các căn bệnh nặng mà các bệnh viện không thể giúp được gì nữa, người thân của họ sẽ tìm tới khu chợ phù thủy này mua một bài thuốc chữa bệnh của các thầy phù thủy địa phương.

Chợ phù thủy ở Lome bán rất nhiều đầu động vật các loại như đầu cá sấu, đầu cá mập, đầu tinh tinh, đầu khỉ, đầu mèo... Thậm chí cả những con kền kền, cú cũng như tắc kè, rắn, rắn hổ mang ...

Các loại đầu động vật này sẽ được nghiền thành bột, trộn với các loài thảo dược theo một công thức bí mật và sau đó đun trên lửa để tạo ra một thứ hỗn hợp màu đen rồi bôi lên người người mắc bệnh.

Thậm chí, các thầy phù thủy ở Togo còn có thể dùng những bài thuốc bí mật như trên để chữa bệnh cho những người mắc chứng vô sinh. Tuy nhiên, tác dụng của nó thế nào thì không ai có thể khẳng định được.

Theo lời một người bán hàng ở khu chợ phù thủy Lome, họ có thể chữa bệnh cho những cặp vợ chồng hiến muộn tới 10 năm.

Thậm chí, họ có thể sử dụng một bàn tay trái và một bàn tay phải của khỉ đột trộn với thảo dược làm ra thứ thuốc đưa vào cơ thể thủ môn giúp họ có thể di chuyển rất nhanh (?!). Hoặc dùng đầu, tim và bốn chân của một con ngựa để giúp các vận động viên marathon giành chiến thắng (?!)


Xương của các loài động vật lớn thì thường được người bản địa mua vè treo phía sau nhà để bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi những điều không may mắn.

Đầu linh trưởng
Đầu linh trưởng
Đầu cá mập
Đầu cá mập
Nguyễn Hường