Sao Thái Dương chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ cùng đồng bào miền Tây Bắc

12/10/2017 11:11
Quế Chi
(GDVN) - Ngày 2-3/10 đại diện công ty Sao Thái Dương đã tổ chức Chương trình trao quà từ thiện cho các gia đình bị thiệt hại do trận lũ tại khu vực Tây Bắc vừa qua.

Ngày 2-3/10 đại diện Công ty Sao Thái Dương đã tổ chức Chương trình trao quà từ thiện tổng trị giá lên đến gần 100 triệu đồng và hàng chục phần quà là các sản phẩm thiết yếu cho các gia đình bị thiệt hại do trận lũ tại khu vực Tây Bắc vừa qua.

Trận lũ quét lịch sử ở huyện Mường La (Sơn La) và huyện Mù Căng Chải (Yên Bái) đã xảy ra hơn 2 tháng nay nhưng vẫn để lại những thiệt hại nặng nề cho bà con nơi đây.

Những thửa ruộng bậc thang là nơi cung cấp thóc chủ yếu của đồng bào bây giờ trở thành những con suối phủ đầy đá núi, những ngôi nhà bị phủ lấp bởi lớp đất, đá dày từ 1-2m, có những cây cầu vừa xây xong đã bị cuốn trôi...

Ước tính thiệt hại do lũ quét lên đến hàng trăm tỷ.

Toàn bộ bãi đá này trước đây là những thửa ruộng bậc thang tươi tốt
Toàn bộ bãi đá này trước đây là những thửa ruộng bậc thang tươi tốt
Cây cầu vừa hoàn thành được 1 tuần đã bị lũ cuốn trôi
Cây cầu vừa hoàn thành được 1 tuần đã bị lũ cuốn trôi
Ngôi nhà cũ bị vùi lấp hoàn trong đất nên nhiều hộ dân phải dựng nhà tạm bợ sinh sống
Ngôi nhà cũ bị vùi lấp hoàn trong đất nên nhiều hộ dân phải dựng nhà tạm bợ sinh sống

Với trách nhiệm chia sẻ lợi ích cùng cộng đồng, trong 2 ngày 2-3/10, đoàn thiện nguyện Công ty Cổ phần Sao Thái Dương do Thạc sĩ Lê Việt Nam và ông Nguyễn Hữu Nam phụ trách đã phối hợp cùng chính quyền địa phương có chuyến đi từ thiện đến xã Hua Trai (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) và xã Chế Cu Nha (huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái).

Trao đổi với đoàn, ông Lò Văn Tiện – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hua Trai cho biết:

Xã Hua Trai có 22 bản với 137 hộ dân và 4980 nhân khẩu. Trong trận lũ quét vừa qua, ảnh hưởng nặng nề là bản Nậm Poong, toàn bản có 5 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng trăm con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, diện tích trồng lúa gần như mất hoàn toàn”.

Trong 2 ngày, đoàn thiện nguyện Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã di chuyển đến 2 huyện Mường La (Sơn La) và huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Các thành viên trong đoàn cùng chính quyền địa phương đã trèo đèo, lội suối đến trực tiếp nhà các hộ dân và trường học hỏi thăm, động viên bà con và các em học sinh.

Đoàn thiện nguyện trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà và động viên bà con
Đoàn thiện nguyện trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà và động viên bà con
Hành trình đến với từng hộ dân không hề dễ dàng
Hành trình đến với từng hộ dân không hề dễ dàng
Trời mưa, đường đèo rất trơn và dốc nên chuyến đi gặp nhiều khó khăn
Trời mưa, đường đèo rất trơn và dốc nên chuyến đi gặp nhiều khó khăn

Trong chuyến thiện nguyện, đoàn đã trao tặng 10 phần quà đến những gia đình thiệt hại nặng nề sau lũ và 10 phần quà dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mỗi phần quà trị giá 3.000.000 đồng cùng các sản phẩm của Công ty Sao Thái Dương như Dầu gội dược liệu Thái Dương, nước súc miệng Valentine, dầu gội trị chấy Aladin, dầu gừng Thái Dương

Do đồng bào chưa rõ tiếng Kinh nên anh Việt Nam cùng cán bộ địa phương hướng dẫn sử dụng Nước súc miệng Valentine và dầu gội Thái Dương
Do đồng bào chưa rõ tiếng Kinh nên anh Việt Nam cùng cán bộ địa phương hướng dẫn sử dụng Nước súc miệng Valentine và dầu gội Thái Dương
Tặng quà cho học sinh tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải
Tặng quà cho học sinh tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải

Em Khang A Chống, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Chế Cu Nha chia sẻ: “Hôm nay được các chú đến thăm và tặng quà, cháu rất vui ạ. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để thoát nghèo ạ".

Các em học sinh vui vẻ khi được nhận quà tặng như viên uống Kovir, dầu gừng Thái Dương
Các em học sinh vui vẻ khi được nhận quà tặng như viên uống Kovir, dầu gừng Thái Dương
Quế Chi