Tàu khu trục 052D Trung Quốc lạc hậu so với Arleigh - Burke Mỹ 20 năm

25/09/2013 09:25
Đông Bình
(GDVN) - Tàu khu trục 052D Trung Quốc chỉ tương tự chiếc tàu khu trục lớp Arleigh Burke đầu tiên của Mỹ, đã chạy thử 1 chiếc và đang chế tạo 8 chiếc.
Tàu khu trục tên lửa mới Type 052D Trung Quốc chạy thử trên biển (mạng Tin tức Tham khảo TQ)
Tàu khu trục tên lửa mới Type 052D Trung Quốc chạy thử trên biển (mạng Tin tức Tham khảo TQ)

Gần đây trên mạng xuất hiện một số hình ảnh cho thấy, tàu khu trục 052D đầu tiên của Trung Quốc đang chạy thử trên biển Hoa Đông. Ngày 22 tháng 9, trang mạng "Strategy Page" Mỹ cho rằng, tàu khu trục 052D Trung Quốc tuy đã trải qua một loạt cải tiến, nhưng chỉ tương tự như chiếc tàu khu trục lớp Arleigh - Burke đầu tiên của Mỹ cách đây 20 năm.

Tàu khu trục lớp Arleigh - Burke là tàu chiến chủ yếu hiện nay của Mỹ, đã trang bị hệ thống tác chiến Aegis, tập hợp thành tựu thiết kế tàu khu trục hơn 50 năm từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến Chiến tranh Lạnh. Hơn nữa, bản thân tàu khu trục lớp Arleigh - Burke cũng đang không ngừng được cải tiến.

Chiếc tàu khu trục lớp Arleigh - Burke đầu tiên có lượng giãn nước 8.300 tấn, nhưng qua cải tiến, lượng giãn nước của tàu chiến mới nhất loại này có thể đạt 10.000 tấn, vượt tàu tuần dương có lượng giãn nước lớn nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tốc độ tối đa có thể đạt 50 km/giờ, các loại vũ khí chính gồm có 90 quả tên lửa phóng thẳng đứng, các loại tên lửa phòng không, chống hạm, phòng thủ tên lửa và hành trình. Ngoài ra, còn trang bị 1 khẩu pháo 127 mm (khoảng 5 tấc Anh), 2 khẩu pháo chống tên lửa 30 mm, 6 ống phóng ngư lôi và có thể mang theo 2 máy bay trực thăng. Loại tàu này được thiết kế cẩn thận, đặc biệt chắc chắn.

Tàu khu trục tên lửa mới 052D sau khi hoàn thành chạy thử, quay trở về một quân cảng của Hạm đội Đông Hải (nguồn: mạng Tin tức TQ)
Tàu khu trục tên lửa mới 052D sau khi hoàn thành chạy thử, quay trở về một quân cảng của Hạm đội Đông Hải (nguồn: mạng Tin tức TQ)

Theo bài viết, trong 10 năm qua, trình độ thiết kế tàu khu trục của Trung Quốc đã được cải thiện, 2 tàu khu trục 052B và 2 tàu khu trục 052C đã lần lượt đi vào hoạt động. Không ít người coi 4 tàu chiến này là những nỗ lực theo đuổi tàu chiến lớp Arleigh - Burke của Trung Quốc. Lực lượng trên biển của Trung Quốc không chỉ là 1 tàu khu trục 052D; có tin cho biết, ít nhất còn có 8 tàu khu trục loại này đang được chế tạo.

Tàu khu trục 052D có lượng giãn nước 7.500 tấn, đã trang bị 64 hệ thống phóng thẳng đứng, 1 khẩu pháo 130 mm, 1 khẩu pháo 130 mm, 6 ống phóng ngư lôi săn ngầm, 2 khẩu pháo phòng thủ gần 30 mm dùng để phòng thủ tên lửa và có thể mang theo 1 trực thăng.

Tàu khu trục Quảng Châu Type 052B hạ thủy năm 2004, có lượng giãn nước là 5.900 tấn, có năng lực chống hạm, săn ngầm và phòng không. Vũ khí trang bị cho tàu này gồm 48 quả tên lửa phòng không HQ-16 tầm phóng 30 km, 16 quả tên lửa chống hạm C-802 tầm phóng 120 km, 1 khẩu pháo 100 mm, 2 khẩu pháo 30 mm và có thể mang theo 1 máy bay trực thăng.

Còn tàu khu trục Lan Châu Type 052C có lượng giãn nước là 6.500 tấn, lắp hệ thống phóng thẳng, trang bị 48 quả tên lửa phòng không HQ-9, 8 quả tên lửa chống hạm C-602, 2 thiết bị phóng ngư lôi 4 ống, 1 khẩu pháo 100 m, 2 khẩu pháo phòng thủ tên lửa 30 mm, cũng có thể mang theo 1 máy bay trực thăng.

Được biết, loại tàu chiến này chủ yếu dùng để phòng không, đã sử dụng radar mảng pha tương tự hệ thống tác chiến Aegis của quân Mỹ.

So sánh hệ thống phóng thẳng của tàu khu trục 052D và tàu khu trục 052C
So sánh hệ thống phóng thẳng của tàu khu trục 052D và tàu khu trục 052C
Radar tàu khu trục 052D Trung Quốc
Radar tàu khu trục 052D Trung Quốc
Tàu khu trục tên lửa mới 052D hạ thủy
Tàu khu trục tên lửa mới 052D hạ thủy
Bản vẽ trên máy tính về tàu khu trục tên lửa 052D Trung Quốc
Bản vẽ trên máy tính về tàu khu trục tên lửa 052D Trung Quốc
Đông Bình