Thăm chợ cô dâu ở Morocco

15/12/2011 09:30
Theo Vietnamnet
Tại ngôi làng Aimo Mitchell ở Morocco, những bé gái đủ 12 tuổi được cha mẹ đưa xuống chợ không phải để chơi mà là để kiếm một tấm chồng.
Tại ngôi làng Aimo Mitchell ở Morocco, những bé gái đủ 12 tuổi được cha mẹ đưa xuống chợ không phải để chơi mà là để kiếm một tấm chồng.
Berber là một dân tộc có truyền thống lâu đời tại Bắc Phi, đa số họ vẫn duy trì lối sống dòng tộc và những nếp sinh hoạt nguyên thủy. Tất cả mọi công việc quan trọng từ phân chia thức ăn, tổ chức hôn lễ tới làm công tác "đối ngoại"...đều do tộc trưởng đảm nhiệm.

Người Berber thực hiện chế độ một vợ một chồng và người phụ nữ có địa vị khá cao trong xã hội, họ có thể ra khỏi nhà mà không cần khăn trùm đầu và được tự do giao lưu.
Ngôi làng Aimo Mitchell trên dãy núi Atlas là một trong những nơi định cư của người Berber. Tại đây, mỗi năm một lần đều diễn ra một phiên chợ đặc biệt đó là chợ cô dâu. Những cô bé Berber tròn 12 tuổi là có thể tham gia vào những phiên chợ này. Nếu như một cô dâu nào đó lọt vào mắt xanh của một chàng trai và được sự đồng ý của cha mẹ thì cả hai có thể công khai yêu nhau.

Theo luật pháp tại Morocco, những bé gái chưa đủ 16 tuổi thì không được kết hôn nhưng không ít người Berer vẫn cố găng duy trì truyền thống hôn nhân của dân tộc mình, những bé gái tròn 12 tuổi vẫn theo cha mẹ ra chợ chờ các chàng trai tới lựa chọn.
Đối với những người phụ nữ góa chồng hoặc đã ly hôn thì phiên chợ của làng Aimo Mitchell sẽ là nơi để họ có cơ hội tìm cho mình một người đàn ông khác. Vì là những người đã có kinh nghiệm sinh con và chăm sóc gia đình nên những người phụ nữ này hầu như rất dễ dàng để có một cuộc hôn nhân mới.

Bên cạnh phiên chợ cô dâu, phong tục cưới xin cũng là một nét văn hóa độc đáo thu hút nhiều du khách phương Tây của người Berber.
Trước khi cô dâu Berber ra cửa về nhà chồng sẽ được mẹ đẻ dùng nước ép từ hoa chấm lên hai chân, đó là một nghi lễ không thể thiếu. Người Berber tin rằng, sau khi làm như vậy thì có thể trừ được tà ma, tai họa.

Ngoài ra, mẹ cô dâu còn phải hôn lên đầu gối con gái mình. Sau khi nghi lễ này hoàn thành, cô dâu phải ở trong phòng một mình rồi mới cưỡi một con la (loại gia súc được cho là không có giới tính) về nhà chồng.

Đi cùng cô dâu là một người phụ nữ có họ hàng với cô dâu. Khi cô dâu tới nhà chồng, người này sẽ có nhiệm vụ bế cô dâu lên giường, hai chân cô dâu không được chạm đất, nếu không, ma quỷ sẽ nhập vào người.

Trong hôn nhân của người Berber, người chồng có vai trò chủ đạo, họ là chủ nhân của vợ mình. Sau khi cô dâu vào nhà, tiệc rượu kết thúc, chú rể phải thề với trời đất sẽ bảo vệ người vợ mới của mình suốt đời ngay trong đêm tân hôn.

Theo Vietnamnet