Bà cùng với Võ Tắc Thiên là hai người phụ nữ nắm quyền lực cao nhất của đế quốc Trung Hoa, vốn có tư tưởng kỳ thị phụ nữ nặng nề (trọng nam khinh nữ), trong một thời gian dài.
Bà được cho là một người có nhiều tham vọng, quyết đoán và độc tài, không biết dùng cận thần và được cho là dâm dục.
Bà được cho là một người có nhiều tham vọng, quyết đoán và độc tài, không biết dùng cận thần và được cho là dâm dục.
Di Hòa viên là nơi Từ Hy Thái hậu chọn để ở sau khi Quang Tự lên ngôi vào năm 1989. Bà đã lấy số tiền dự tính đóng chiến hạm theo kiểu châu Âu để sửa sang Di Hòa viên làm nơi tĩnh dưỡng cho bà lúc về già.
Nguyễn Hường (Theo Xinhua)