THCS-THPT Ban Mai đón học sinh quay lại trường, chuẩn bị các kịch bản chống dịch

08/02/2022 06:06
Thanh Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau thời gian dài học online, hôm nay, ngày 8/2, học sinh khối lớp 7-12 tại Hà Nội được trở lại trường.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: " Nhà trường luôn chủ động thích ứng với tình hình mới, và luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm đón học sinh quay trở lại trường an toàn sau thời gian dài nghỉ chống dịch.

Hiện nay, 95% học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin; 98% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin.

Nhà trường chính thức thông báo cho học sinh quay trở lại học tập từ ngày 8/2/2022 theo công văn hướng dẫn của Thành phố Hà Nội.

Tất cả đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học an toàn".

Thầy Nguyễn Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai hướng dẫn tổ chức diễn tập đón học sinh quay trở lại trường.

Thầy Nguyễn Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai hướng dẫn tổ chức diễn tập đón học sinh quay trở lại trường.

Để đảm bảo môi trường học đường an toàn, nhà trường đã chủ động xây dựng các kịch bản phòng chống dịch để ứng phó nhanh chóng với những trường hợp phát sinh, cấp thiết trong quá trình theo dõi sức khỏe của học sinh tại trường.

Nhà trường đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên; kiểm tra vệ sinh an toàn nguồn nước sinh hoạt, nước uống, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Ngay tại khu vực cổng vào, nhà trường đã tiến hành căng dây để tách biệt từng khối lớp, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang…, đồng thời kiểm soát, phân luồng học sinh ra vào trường, tránh trường hợp tập trung đông người.

Các tài liệu truyền thông, tuyên truyền phòng chống dịch, dán tại 100% bảng tin các lớp học, hành lang, khu vực nhà vệ sinh…Ngoài Phòng Y tế tiêu chuẩn, nhà trường con tiến hành bố trí phòng cách ly đặc biệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nếu có biểu hiện sốt, do để kịp thời phối hợp xử trí khi cần thiết.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, trường đã bố trí hai phòng y tế tại hai khu vực, hai phòng cách ly tạm thời với giường nệm sạch sẽ phòng trường hợp có học sinh ho, sốt trong quá trình học tập trung.

Ban Giám hiệu Nhà trường đã triển khai tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, đồng thời xây dựng kịch bản chi tiết quy trình đón học sinh trở lại trường đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Y tế cũng như văn bản chỉ đạo của Quận Hà Đông.

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai có đối tượng học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, vì vậy Nhà trường đã chủ động xây dựng song song 2 phương án dạy học trực tiếp và gián tiếp để thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế.

100% học sinh khối 6 sẽ học tập theo hình thức trực tuyến. Học sinh từ khối 7 đến khối 12 sẽ học theo hình thức trực tiếp, nửa ngày tại trường.

Trường đã bố trí các khu vực để các thầy cô giảng dạy trực tuyến tại trường sau những giờ học trực tiếp.

Theo đó, công tác phân công chuyên môn giảng dạy cũng được Ban Giám hiệu Nhà trường bố trí linh hoạt, hợp lý, thuận tiện cho quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh.

Ban giám hiệu luôn sát cánh, động viên thầy và trò nhà trường cố gắng khắc phục khó khăn mùa dịch, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong dạy và học.

Dưới đây là một số hình ảnh về công tác chuẩn bị trường lớp, cơ sở vật chất để đón học sinh trở lại trường học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai.

Các phòng học được sát khuẩn sạch sẽ.

Các phòng học được sát khuẩn sạch sẽ.

Các lớp học đã chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh đi học trực tiếp.

Các lớp học đã chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh đi học trực tiếp.

Những góc phòng học thân quen của học sinh Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai.

Những góc phòng học thân quen của học sinh Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai.

Khu vực vệ sinh được lau sạch sẽ, sát khuẩn.

Khu vực vệ sinh được lau sạch sẽ, sát khuẩn.

Các phòng học được trang hoàng tạo không khí vui tươi giúp học sinh có tâm lý thoải mái khi quay lại trường học.

Các phòng học được trang hoàng tạo không khí vui tươi giúp học sinh có tâm lý thoải mái khi quay lại trường học.

Những lời chào mừng của các thầy cô gửi đến các học sinh thân yêu. Trở lại trường là trở lại nhà.

Những lời chào mừng của các thầy cô gửi đến các học sinh thân yêu. Trở lại trường là trở lại nhà.

Bảo vệ thực hiện sát khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh khi vào trường.

Bảo vệ thực hiện sát khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh khi vào trường.

Thanh Thủy