Thị trường đào quất sớm níu chân khách du xuân

01/01/2012 09:32
Trần Nguyên
(GDVN) - Được bán với giá khá mềm, đào quất sớm được rất nhiều người đi du xuân tìm mua trong ngày đầu năm với tâm lý mang tiết xuân sớm về ngôi nhà mình.
Từ trước Tết Dương lịch, nhiều nhà vườn đã vận chuyển đào đến cho khách đặt đào sớm.
Từ trước Tết Dương lịch, nhiều nhà vườn đã vận chuyển đào đến cho khách đặt đào sớm.
Những năm trở lại đây, thú chơi đào sớm đã trở nên quen thuộc với người Hà Nội với mong muốn mang tiết xuân ấm áp vào ngôi nhà của mình…
Những năm trở lại đây, thú chơi đào sớm đã trở nên quen thuộc với người Hà Nội với mong muốn mang tiết xuân ấm áp vào ngôi nhà của mình…
Các chủ vườn đào cho biết, năm nay thời tiết bất thường nên đào Nhật Tân, Phú Thượng nở sớm.
Các chủ vườn đào cho biết, năm nay thời tiết bất thường nên đào Nhật Tân, Phú Thượng nở sớm.
Những cành đào này có giá khá mềm, từ 30.000 - 50.000 đồng.
Những cành đào này có giá khá mềm, từ 30.000 - 50.000 đồng.
Trong ngày đầu năm mới, các cụ già mang đào lộc đi bán kiếm thêm thu nhập.
Trong ngày đầu năm mới, các cụ già mang đào lộc đi bán kiếm thêm thu nhập.

Theo ghi nhận của phóng viên, giá đào sớm thường rẻ hơn chút ít so với đào được bán trong dịp Tết Nguyên đán nên thu hút nhiều người mua.
Theo ghi nhận của phóng viên, giá đào sớm thường rẻ hơn chút ít so với đào được bán trong dịp Tết Nguyên đán nên thu hút nhiều người mua.
Không riêng đào, tại các vườn quất, dù chưa tới tết Nguyên đán nhưng lượng khách đến mua quất về chơi tết ngày càng tăng cao.
Không riêng đào, tại các vườn quất, dù chưa tới tết Nguyên đán nhưng lượng khách đến mua quất về chơi tết ngày càng tăng cao.
Năm nay, quất nhỏ có giá từ 200.000 – 1.000.000đ/cây, cây to thế đẹp khoảng 4.000.000 - 6.000.000đ/cây. Những gốc quất to thuê có giá từ 5.000.000đ - 10.000.000đ/cây.
Năm nay, quất nhỏ có giá từ 200.000 – 1.000.000đ/cây, cây to thế đẹp khoảng 4.000.000 - 6.000.000đ/cây. Những gốc quất to thuê có giá từ 5.000.000đ - 10.000.000đ/cây.
Ngày đầu năm, hoa cũng là mặt hàng được nhiều người mang đi bán. Người bán hoa cho biết: Lượng nhập hàng về thời điểm này cao hơn gấp 2, gấp 3 lần so với ngày thường vì nhu cầu mua hoa của người dân nhiều hơn.
Ngày đầu năm, hoa cũng là mặt hàng được nhiều người mang đi bán. Người bán hoa cho biết: Lượng nhập hàng về thời điểm này cao hơn gấp 2, gấp 3 lần so với ngày thường vì nhu cầu mua hoa của người dân nhiều hơn.
Cùng với xu hướng tăng giá của đào quất, các loại hoa hồng, hoa ly, hoa tuplip... cũng tăng giá khoảng 15% so với những ngày trước đó.
 Cùng với xu hướng tăng giá của đào quất, các loại hoa hồng, hoa ly, hoa tuplip... cũng tăng giá khoảng 15% so với những ngày trước đó.
Các loại cây cảnh cũng bắt đầu được bày bán trên nhiều tuyến phố khiến những người du xuân cảm nhận rất rõ không khí Tết cổ truyền đang đến rất gần.
Các loại cây cảnh cũng bắt đầu được bày bán trên nhiều tuyến phố khiến những người du xuân cảm nhận rất rõ không khí Tết cổ truyền đang đến rất gần.
Trần Nguyên