(GDVN) - Hầu hết các quán hàng kinh doanh mũ bảo hiểm ngày hôm nay ở Hà Nội đồng loạt tăng giá. Các ông chủ bán hàng thì tỏ ra hồ hởi, còn người mua thì than đắt.
Tại sao các ngân hàng lại ngại đối mặt với bảng nợ xấu thực đến thế? Ngân hàng nào khôn ngoan, ngay cả nợ xấu của ông chủ cũng nên bán đi, song nhiều ông chủ ngân hàng vẫn chần chừ...
(GDVN) - Trước những dư luận cho rằng gói tín dụng hỗ trợ thị trường BĐS
30.000 tỷ đồng không đạt được kết quả như mong đợi, NHNN có khả năng
dừng gói tín dụng này trong thời gian tới, Phó thống đốc Nguyễn Đồng
Tiến khẳng định: "Chính phủ vẫn duy trì gói tín dụng này".
Trong tháng 11, sẽ có một số chính sách, quy định có hiệu lực như triển
khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử, thực
hiện bình ổn giá sữa, quy định mới về mức phạt vi phạm hành chính về
giá, phí, lệ phí, hóa đơn...
(GDVN) - Tối 4/10/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư
số 30/2013/TT- BYT về Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc
hàng hóa thực hiện bình ổn giá. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2013.
(GDVN) - “Theo tôi thì các bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các chiến sỹ hoạt động trước năm 1945 cần được tuyển thẳng vào đại học sẽ tốt hơn là cộng điểm cho họ”. Độc giả ở địa chỉ Binhbon…@yahoo.com đưa ra quan điểm.
(GDVN) - Mẹ Việt Nam anh hùng được cộng điểm thi ĐH-CĐ. Đọc tin này, nhiều người ngửa cổ lên trời mà than: từ ngày có Quy chế đến nay, còn chẳng tìm được con của mẹ VNAH nào đi thi chứ nói gì đến mẹ! Người khác lại đùa: Chắc Bộ Học định viết là “Cháu nội, cháu ngoại của Mẹ Việt Nam anh hùng… nhưng cậu đánh máy lại quên, sót mất cụm từ đầu?
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các NHTM được giao nhiệm vụ phải theo dõi và
lưu riêng hồ sơ các khoản vay của "chương trình 30.000 tỷ" để phục vụ
cho thanh tra, kiểm toán.
Ngày 22/5/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản yêu cầu 5
Ngân hàng thương mại lớn sớm triển khai hướng dẫn vay theo gói 30.000
tỷ đồng.
Từ ngày 1/6 tới đây, khoảng 70% vốn từ gói 30.000 tỷ đồng sẽ được 5 ngân
hàng thương mại “bơm” ra để hỗ trợ người dân vay mua nhà ở xã hội. Tuy
nhiên, câu chuyện tiếp cận nguồn vốn này không đơn giản.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định, khi dòng tiền hỗ trợ
được ngân hàng triển khai tốt, đúng đối tượng sẽ tạo một cú hích vào
phân khúc nhà ở xã hội và nhà giá rẻ, từ đó lan rộng làm ấm cả thị
trường bất động sản.
(GDVN) - Không chỉ dừng ở đối tượng thuê mua và thuê nhà ở xã hội, nhà ở thương
mại chuyển đổi công năng thành nhà ở xã hội mà cả những người mua nhà ở
thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2 và giá bán không quá 15 triệu
đồng/m2cũng sẽ được vay ưu đãi lãi suất.
Dự kiến trong tuần tới, Ngân hàng nhà nước, Bộ Xây dựng và các cơ quan
liên quan sẽ họp bàn lần cuối cùng trước khi đưa gói tín dụng 30 ngàn tỷ
cho vay mua nhà ra thị trường.
(GDVN) - Trước thông tin sắp tới sẽ có sự xuất hiện “dày đặc” của các trạm thu phí trên QL1, nhiều doanh nghiệp vận tải trên cả nước đang hết sức lo lắng về khả năng “phí chồng phí”.
Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức lên tiếng lý giải vì sao đối tượng
vay mua nhà ở xã hội lại không được đưa vào dự thảo thông tư hướng dẫn
vay hỗ trợ nhà ở.
(GDVN) - Trong quá trình lập biên bản xử phạt người điều khiển phương tiện chở hàng cồng kềnh, người vi phạm chưa rõ anh ta sai như thế nào và yêu cầu CSGT giải thích về một số điều khoản, qui định thì vị cảnh sát trẻ lúng túng và phải mở sách luật ra để xem.
Ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
cho biết, nếu giải ngân hết 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ các ngân hàng thực
hiện cho vay hỗ trợ nhà trước thời hạn, chương trình cũng sẽ dừng lại để
chuyển sang giai đoạn khác.
Tròn một tháng kể từ Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 35/2012/TT- NHNN về thu phí nội mạng thẻ ghi nợ nội địa, đã vấp phải không ít bất đồng từ các chủ thẻ.
Đối với phí rút tiền mặt ATM nội mạng, trong khi nhiều tổ chức phát hành
thẻ áp dụng mức phí 0 đồng/giao dịch, thì có tới 12 ngân hàng thương
mại lập tức thu phí (2 tổ chức phát hành thẻ áp dụng mức phí từ 200 đồng
đến 500 đồng/giao dịch và 10 tổ chức áp dụng mức phí tối đa 1.000
đồng/giao dịch).
Theo ông Nguyễn Đoan Hùng – Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(UBCK): Với tình hình thị trường và báo cáo về tài chính của nhiều công
ty năm 2013 này có thể sẽ còn nhiều lãnh đạo công ty chứng khoán bị bắt.
Đó là lời nhắn nhủ của ông Đỗ Xuân Hoa – Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Ô
tô Việt Nam với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận
tải hành khách.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Thông tư số 233 /2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí, áp dụng từ 1/1/2013.
Để có thêm khách, một số ngân hàng sẽ không tính phí giao dịch ATM nội,
ngoại mạng sau ngày 1/3. Các nhà băng này cho hay sẽ "bấm bụng" bù lỗ để
phát triển số lượng khách hàng thay vì tận thu bằng mọi loại phí.
Nghị định “xe chính chủ”, thông tư “ghi tên cha mẹ”, quyết định “độc quyền vàng miếng” là 3 văn bản pháp luật gây băn khoăn dư luận đã được đặt ra trong phiên Chính phủ giải trình trước Uỷ ban Pháp luật của QH ngày 24.12 về việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.
Nếu thực hiện theo thông tư sửa đổi của Quyết định 27 (về Quy chế tổ chức và hoạt động CTCK vừa được UBCK trình Bộ Tài chính và sẽ được ban hành trong thời gian tới thì điều này còn đồng nghĩa với việc các CTCK này sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi TTCK.
(GDVN) - Bộ Tài chính vừa có Thông tư 175/2012 TT-BTC hướng dẫn việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, số thuế GTGT phải nộp của tháng 6/2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 1/2013 sẽ tiếp tục được gia hạn nộp chậm nhất là đến ngày 20/4/2013.