Thủ khoa tổ hợp A01 toàn quốc: Cả 3 năm THPT không dùng điện thoại di động

18/07/2024 08:54
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Em Nguyễn Hạo Thiên - thủ khoa tổ hợp A01 toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 cho biết, cả 3 năm trung học phổ thông em không dùng điện thoại di động.

Ngày 17/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các thí sinh trong cả nước.

Kỳ thi năm nay, thủ khoa khối A01 toàn quốc là em Nguyễn Hạo Thiên, học sinh lớp 12 của Trường tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông Lê Thánh Tông, Thành phố Hồ Chí Minh với 29.6 điểm (Vật lý 10 điểm, Toán 9.8 điểm, tiếng Anh 9.8 điểm).

Muốn trở thành nhà lập trình game

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngay sau khi biết được điểm số của mình, em Thiên cho biết mình có cảm xúc vỡ òa, rất vui mừng.

Nguyễn Hạo Thiên chia sẻ: “Lúc mới làm xong, em cũng nghĩ mình sẽ đạt được số điểm 29.6, nhưng rất bất ngờ khi mình là thủ khoa khối A01 toàn quốc. Nhận được tin này, ba mẹ em cũng rất mừng và đã chúc mừng em.”

Bên cạnh việc sở hữu thủ khoa toàn quốc khối A01 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Nguyễn Hạo Thiên từng đạt được nhiều thành tích khác như giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp thành phố, giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay năm 2024 cấp thành phố. Hiện nay, Thiên đã có IELTS 8.0.

Ngoài ra, trong kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Thiên đạt 988/1.200 điểm.

Trao đổi với phóng viên, Thiên cho biết, ngay từ bé, em đã có niềm đam mê và yêu thích môn Toán. Hạo Thiên nói rằng, môn Toán là môn em cảm thấy yêu thích nhất khi học nên tự học môn này rất nhiều, cố gắng mỗi bài Toán đưa ra nhiều hướng giải khác nhau. Cứ có thời gian rảnh là Thiên lại tự ra đề Toán cho mình, và tự đi tìm cách giải.

NGUYENHAOTHIENb.jpg
Vừa qua Nguyễn Hạo Thiên được Quận Tân Phú tuyên dương khen thưởng (ảnh: NVCC)

Thiên chia sẻ từ năm học lớp 7, em đã mày mò và học hỏi cách lập trình trên mạng. Ba của Thiên làm bác sĩ tại bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn mẹ của Thiên là giáo viên tiếng Anh ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Dù gia đình không có ai làm nghề liên quan đến công nghệ thông tin hay khoa học máy tính, nhưng Thiên lại đăng ký nguyện vọng 1 cho mình vào học ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), nguyện vọng 2 cũng vào ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Nam sinh thủ khoa khối A01 toàn quốc mong muốn trong tương lai có thể trở thành nhà lập trình game, đóng góp cho ngành game Việt Nam ngày càng phát triển, khẳng định tên tuổi trên bản đồ ngành game thế giới.

Nói về bí quyết để đạt được IELTS 8.0, Thiên chia sẻ, ngay từ khi còn bé, Thiên đã được mẹ dạy cho học tiếng Anh. Ngoài những kiến thức cơ bản tiếng Anh mà mẹ dạy, Thiên còn học tiếng Anh ở trên trường, qua các bài video học trên mạng hay học tiếng Anh trên Youtube, chứ hoàn toàn không học thêm ở bên ngoài.

Thầy Đồng Văn Chiến – giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của Thiên nhận xét: “Thiên là một học sinh rất chăm ngoan, lễ phép, đặc biệt là có tinh thần tự học rất cao, được thầy yêu và bạn bè mến. Tôi vui mừng với kết quả thi này của Thiên, và em rất xứng đáng có được danh hiệu này”.

3 năm trung học phổ thông không dùng điện thoại di động

Chia sẻ kinh nghiệm để trở thành thủ khoa toàn quốc khối A01 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Nguyễn Hạo Thiên cho hay, em chẳng có bí quyết gì nhiều, chỉ là học hành chăm chỉ, ôn tập kiến thức kỹ và rèn luyện cho mình một kỷ luật học tập nghiêm khắc tại trường.

Hạo Thiên tâm sự, 2 tháng trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em chỉ đạt được 27 điểm/3 môn ở bài kiểm tra định kỳ. Điều này đã vô tình khiến cho em bị áp lực. Sau khi tự trấn an lại bản thân, Thiên bắt đầu lên kế hoạch ôn tập thi cho mình thật là nghiêm túc.

NGUYENHAOTHIEN.jpg
Nguyễn Hạo Thiên mơ ước trở thành nhà lập trình game (ảnh: NVCC)

Quyết tâm đạt được số điểm cao nhất trong kỳ thi năm nay, đã từng có những ngày, Nguyễn Hạo Thiên học từ 6h sáng hôm trước cho đến rạng sáng hôm sau em mới ngưng việc học và đi ngủ. Thời gian dành cho việc ăn uống, ngủ nghỉ của em trong giai đoạn đó hầu như rất ít.

“Trong suốt khoảng thời gian học tập nội trú ở bậc trung học phổ thông tại trường, em không dùng điện thoại di động. Sáng và chiều em lên lớp học. Từ 18h đến 22h hàng ngày là khoảng thời gian tự học, có giáo viên hỗ trợ, kiểm tra tiến độ học tập hàng ngày” – Hạo Thiên kể lại.

Trong một môi trường mà tất cả các học sinh đều học tập chăm chỉ, nghiêm túc và tự giác, nỗ lực để đạt được ước mơ của mình, Thiên nói mình hoàn toàn không bị áp lực hay căng thẳng gì, mà khi nào Thiên học mệt quá thì sẽ ngồi nói chuyện vui với bạn bè xung quanh.

Việt Dũng