Tiếp tục “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”

04/08/2014 16:47
Hà Đỗ
(GDVN) - Sáng nay, chương trình nhắn tin từ thiện nhằm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam lần thứ 4 được phát động. Chương trình kéo dài từ 1/8-30/9/2014.

Hưởng ứng phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” lần thứ 4.

Tiếp tục “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” ảnh 1

Họp báo phát động chương trình nhắn tin "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" lần thứ 4

Chương trình mong muốn khơi dậy truyền thống “Thương người như thể thương thân”của người dân Việt Nam, vận động nguồn lực xã hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân, đồng thời xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, cấp học bổng, trợ giúp tìm việc làm cho nạn nhân và con em của họ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng – PGS.TS Nguyễn Thế Lực – Phó chủ tịch, Tổng thư kí VAVA cho biết: “Chương trình nhắn tin từ thiện 3 năm qua đã nhận được hơn nửa triệu tin nhắn ủng hộ tương đương với số tiền hơn 10 tỷ đồng. 

Đây là một con số thật ý nghĩa, nói lên sự ủng hộ mạnh mẽ của đông đảo công chúng với hoạt động mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc này; thể hiện sự đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam”.

Để ủng hộ cho các nạn nhân da cam, cộng đồng có thể soạn tin nhắn theo cú pháp: "DACAM gửi 1409". Với mỗi tin nhắn, quý vị đã ủng hộ cho nạn nhân da cam 18.000 đồng.

Hà Đỗ