Cả nước đồng loạt treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

12/10/2013 06:31
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Theo thông báo đặc biệt của Văn phòng Ban chấp hành trung ương Đảng, Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trong hai ngày 12-13/10. Tuy nhiên, cờ rủ ở các công sở, nơi công cộng sẽ bắt đầu được treo từ 12h trưa 11/13 đến 12h ngày 13/10 cùng với việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Tính tới chiều ngày 11/10, tại các điểm công sở, trường học, nơi công cộng… và các gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã đồng loạt treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả các lá cờ Tổ quốc không còn bay và gắn trên đó là dải băng đen trong Quốc tang Đại tướng để tưởng nhớ công lao của Đại tướng đối với nhân dân, với dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp Giải phóng và xây dựng đất nước.
Từ 12 giờ ngày 11/10, tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lá cờ đỏ sao vàng đã được hạ xuống 2/3 cột cờ và được buộc dải băng đen để cờ không bay.
Từ 12 giờ ngày 11/10, tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,  lá cờ đỏ sao vàng đã được hạ xuống 2/3 cột cờ và được buộc dải băng đen để cờ không bay.
Theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP, ngày 17/12/2012: “Cờ rủ, có dải băng tang kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay”.
Theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP, ngày 17/12/2012: “Cờ rủ, có dải băng tang kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay”.
Tại các tòa nhà công sở đều đã thực hiện nghi thức treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh chụp tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).
Tại các tòa nhà công sở đều đã thực hiện nghi thức treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh chụp tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).
Nhà hát lớn – Quảng trường Cách mạng tháng 8 cũng đã treo cờ rủ
Nhà hát lớn – Quảng trường Cách mạng tháng 8 cũng đã treo cờ rủ
Các điểm công sở…
Các điểm công sở…
Các siêu thị cũng đã thực hiện nghi thức để Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng cách treo cờ rủ.
Các siêu thị cũng đã thực hiện nghi thức để Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng cách treo cờ rủ.
Trên những con phố, những tòa nhà đều thấy những lá cờ rủ
Trên những con phố, những tòa nhà đều thấy những lá cờ rủ
Cột cờ Hà Nội cũng khác mọi ngày với lá cờ rủ Quốc tang Đại tướng
Cột cờ Hà Nội cũng khác mọi ngày với lá cờ rủ Quốc tang Đại tướng
Các trường học tất cả các khối cùng treo cờ rủ để tưởng nhớ vị Đại tướng của nhân dân
Các trường học tất cả các khối cùng treo cờ rủ để tưởng nhớ vị Đại tướng của nhân dân
Trong tâm khảm mỗi người dân thì những lá cờ rủ làm mọi người thấy nhớ và tiếc thương vị tướng tài ba của dân tộc.
Trong tâm khảm mỗi người dân thì những lá cờ rủ làm mọi người thấy nhớ và tiếc thương vị tướng tài ba của dân tộc.
Con phố Nguyễn Thái Học treo cờ rủ thể hiện sự tiếc thương Đại tướng
Con phố Nguyễn Thái Học treo cờ rủ thể hiện sự tiếc thương Đại tướng
Phố Hàng Bông…
Phố Hàng Bông…
Những cửa hàng bán cờ Tổ quốc trong ngày này cũng đã kèm thêm những dải khăn tang đen.
Những cửa hàng bán cờ Tổ quốc trong ngày này cũng đã kèm thêm những dải khăn tang đen.
Các nhân viên Tràng Tiền Plaza đang thực hiện việc treo cờ rủ
Các nhân viên Tràng Tiền Plaza đang thực hiện việc treo cờ rủ
Tất cả các lá cờ đều được thắt dải khăn tang đen để cờ bay nữa để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng…
Tất cả các lá cờ đều được thắt dải khăn tang đen để cờ bay nữa để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng…
Cờ rủ được treo để tưởng nhớ tới công lao và niềm tiếc thương vô hạn vị đại tướng được lòng dân.
Cờ rủ được treo để tưởng nhớ tới công lao và niềm tiếc thương vô hạn vị đại tướng được lòng dân.
Với những lá cờ không được thực hiện theo nghi thức cờ rủ thì cũng được kéo xuống làm cờ không còn tung bay để tưởng nhớ Đại tướng.
Với những lá cờ không được thực hiện theo nghi thức cờ rủ thì cũng được kéo xuống làm cờ không còn tung bay để tưởng nhớ Đại tướng.
TRẦN KHÁNG