Cận cảnh tầu ngầm hạt nhân chiến lược Ohio tại Washington

14/03/2012 14:59
Nguyễn Thảo (Theo news)
(GDVN) - Sau cuộc hành trình dài ngày, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Ohio đã trở lại Washington theo đúng kế hoạch.
Tàu ngầm Ohio có tốc độ 17 hải lý trên mặt nước, 25 hải lý dưới mặt nước, độ sâu hoạt động 365 m, lặn sâu tối đa 550 m, chế độ bơi tự động 90 ngày đêm, Ê kíp 160 người, lượng dãn nước nổi 16.746 tấn, lượng dãn nước ngầm 18.750 tấn. Tàu có chiều dài 170,7 m, chiều rộng 12,8 m, mướn nước trung bình 11,1 m.
Tàu ngầm Ohio có tốc độ 17 hải lý trên mặt nước, 25 hải lý dưới mặt nước, độ sâu hoạt động 365 m, lặn sâu tối đa 550 m, chế độ bơi tự động 90 ngày đêm, Ê kíp 160 người, lượng dãn nước nổi 16.746 tấn, lượng dãn nước ngầm 18.750 tấn. Tàu có chiều dài 170,7 m, chiều rộng 12,8 m, mướn nước trung bình 11,1 m.
Tầu ngầm hạt nhân chiến lược Ohio trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân GE PWR S8G, 2 tua-bin 30.000 mã lực, 1 tua-bin phát điện 2-4 MW, 1 động cơ Diesel công suất 1,4 MW, 1 động cơ diesel dự trữ công suất 325 mã lực. Vũ khí gồm 4 ngư lôi 533 mm và 24 tên lửa đạn đạo Trident II D5.
Tầu ngầm hạt nhân chiến lược Ohio trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân GE PWR S8G, 2 tua-bin 30.000 mã lực, 1 tua-bin phát điện 2-4 MW, 1 động cơ Diesel công suất 1,4 MW, 1 động cơ diesel dự trữ công suất 325 mã lực. Vũ khí gồm 4 ngư lôi 533 mm và 24 tên lửa đạn đạo Trident II D5.
Dự án chế tạo tàu ngầm Ohio bắt đầu từ năm 1970. Đến năm 1991, Hạm đội Mỹ đã có tới 18 tàu ngầm loại này. Ngày nay chỉ còn 14 chiếc hoạt động. Tàu ngầm Ohio là biểu tượng đầy uy lực và là tàu ngầm lớn nhất trong hạm đội của Hoa Kỳ. Ohio có nhiệm vụ ngăn chặn các mối đe dọa và nó thường xuyên hoạt dộng ngoài biển.
Dự án chế tạo tàu ngầm Ohio bắt đầu từ năm 1970. Đến năm 1991, Hạm đội Mỹ đã có tới 18 tàu ngầm loại này. Ngày nay chỉ còn 14 chiếc hoạt động. Tàu ngầm Ohio là biểu tượng đầy uy lực và là tàu ngầm lớn nhất trong hạm đội của Hoa Kỳ. Ohio có nhiệm vụ ngăn chặn các mối đe dọa và nó thường xuyên hoạt dộng ngoài biển.
Năm 2003, để thực hiện các thỏa thuận về chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân, Hải quân Hoa Kỳ đã rang bị cho 4 chiếc tàu ngầm Ohio đầu tiên tên lửa hành trình Tomahawk, và công việc hoàn tất vào năm 2008.
Năm 2003, để thực hiện các thỏa thuận về chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân, Hải quân Hoa Kỳ đã rang bị cho 4 chiếc tàu ngầm Ohio đầu tiên tên lửa hành trình Tomahawk, và công việc hoàn tất vào năm 2008.
Tàu ngầm Ohio là nền tảng của lực lượng tấn công hạt nhân chiến lược Hoa Kỳ và thực hiện nhiệm vụ liên tục tới 60% thời gian ở ngoài biển.
Tàu ngầm Ohio là nền tảng của lực lượng tấn công hạt nhân chiến lược Hoa Kỳ và thực hiện nhiệm vụ liên tục tới 60% thời gian ở ngoài biển.
Nguyễn Thảo (Theo news)