Đài Loan bắt đầu kéo dài sân bay, xây bưu điện trái phép tại Trường Sa

17/01/2013 06:00
Hồng Thủy (Nguồn: Liên Hợp)
(GDVN) - Đài Loan sẽ xây dựng và mở rộng phần cầu tàu, sau đó sẽ tiến hành nâng cấp và kéo dài đường băng. Một lực lượng khác sẽ phụ trách việc xây dựng hệ thống giao thông trên đảo Ba Bình và trận địa cối 40 trên đảo.
Tờ Liên Hợp xuất bản tại Đài Loan ngày 16/1 đưa tin, ngày 16/1 Bộ Ngoại giao Đài Loan lên tiếng phản đối Philippines nâng cấp sân bay trên đảo Thị Tứ (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Philippines chiếm đóng và đặt tên là Kalayaan hoặc Pag-asa trong khi Đài Loan, Trung Quốc gọi là đảo Trung Nghiệp - PV).

Hình ảnh đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) được đăng tải trên tờ China Reviews, Đài Loan
Hình ảnh đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) được đăng tải trên tờ China Reviews, Đài Loan

Đồng thời bản tin trên tờ Liên Hợp cho biết Đài Loan vừa bắt đầu khởi động nâng cấp sân bay quân sự trên đảo Ba Bình (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Đài Loan chiếm đóng trái phép và đặt tên là đảo Thái Bình - PV). Đài Loan dự kiến sẽ kéo dài sân bay này từ 1200 mét hiện nay lên 1500 mét.

Hiện tại Đài Loan đã phái một đội tiền trạm âm thầm ra đảo Ba Bình thực hiện các hạng mục khảo sát, đánh giá tình trạng sân bay và lên phương án nâng cấp. Đầu tiên Đài Loan sẽ xây dựng và mở rộng phần cầu tàu, sau đó sẽ tiến hành nâng cấp và kéo dài đường băng. Một lực lượng khác sẽ phụ trách việc xây dựng hệ thống giao thông trên đảo Ba Bình và trận địa cối 40 trên đảo.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay, việc kéo dài đường băng trên đảo Ba Bình thêm 300 mét trước mắt nhằm đáp ứng nhu cầu cất hạ cánh của máy bay vận tải quân sự C-130H, với đường bằng 1500 mét chiến đấu cơ vẫn chưa thể cất hạ cánh tại đây.

Trong một động thái khác có liên quan, trước đó hôm 8/10 Cục Tuần tra biển (Cảnh sát biển, trực thuộc Viện Hành chính Đài Loan) cùng với tập đoàn Bưu chính Đài Loan đã xây dựng trái phép trạm bưu điện trên đảo Ba Bình để phục vụ nhu cầu liên lạc thường xuyên giữa lực lượng Đài Loan đồn trú trái phép tại đây và thân nhân của họ.
Hồng Thủy (Nguồn: Liên Hợp)