Hải quân Nhật có thể dùng vũ khí cưỡng chế tàu Trung Quốc rời Senkaku

13/06/2013 14:04
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Trường hợp tàu Trung Quốc cố tình hiện diện bất hợp pháp bất chấp cảnh cáo từ Nhật Bản, Hải quân và Cảnh sát biển Nhật Bản được phép sử dụng vũ khí để "cưỡng chế di dời" tàu Trung Quốc xâm nhập bất hợp pháp vùng biển Senkaku.
2 tàu Cảnh sát biển Nhật Bản cưỡng chế di dời 1 tàu cá Trung Quốc liều lĩnh tìm cách đổ bộ lên Senkaku hồi năm ngoái
2 tàu Cảnh sát biển Nhật Bản cưỡng chế di dời 1 tàu cá Trung Quốc liều lĩnh tìm cách đổ bộ lên Senkaku hồi năm ngoái
Thời báo Hoàn Cầu ngày 13/6 dẫn nguồn hãng tin Kyodo Nhật Bản cho hay, hôm 11/6 đảng Dân chủ tự do cầm quyền Nhật Bản vừa tổng kết xong bản dự thảo luật Cảnh giới đảm bảo an toàn trong phạm vi 12 hải lý xung quanh nhóm đảo Senkaku. Trong tâm của dự thảo luật này cho phép quân đội Nhật Bản được tiến hành tuần tra cảnh giới trong phạm vi 12 hải lý xung quanh nhóm đảo Senkaku hiện nước này đang kiểm soát nhưng Trung Quốc, Đài Loan đều tuyên bố "chủ quyền" với tên gọi Điếu Ngư/Điếu Ngư Đài. Đối với các tàu công vụ Trung Quốc (Hải giám, Ngư chính) xâm nhập bất hợp pháp khu vực 12 hải lý xung quanh nhóm đảo Senkaku, hải quân Nhật Bản phối hợp với Cảnh sát biển nước này để xua đuổi. Trường hợp tàu Trung Quốc cố tình hiện diện bất hợp pháp bất chấp cảnh cáo từ Nhật Bản, Hải quân và Cảnh sát biển Nhật Bản được phép sử dụng vũ khí để "cưỡng chế di dời" tàu Trung Quốc xâm nhập bất hợp pháp vùng biển Senkaku. Tờ Hoàn Cầu cho hay, giới chức Trung Quốc nhiều lần nói rằng Điếu Ngư là "lợi ích cốt lõi" của Trugn Quốc, và giới quân sự Bắc Kinh cũng đã nhiều lần "cảnh cáo" Nhật Bản rằng Trung Quốc "có đủ năng lực duy trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích biển" ngoài Điếu Ngư, tức Senkaku.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)