"Hàn Quốc dựng chuyện UAV do thám, vu khống Bắc Triều Tiên"

14/04/2014 13:02
Nguyễn Hường
(GDVN) - Triều Tiên cũng cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải trả giá cho những lời chỉ trích "phẩm giá của đất nước".
Triều Tiên hôm 14/4 đã thẳng thừng phủ nhận liên quan tới 3 chiếc máy bay không người lái do thám (UAV) bị rơi ở Hàn Quốc và cáo buộc Seoul vu khống để bôi nhọ Bình Nhưỡng.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuần trước khẳng định 3 chiếc UAV do thám nước này tìm thấy trên lãnh thổ của mình trong những tuần gần đây có nguồn gốc từ Triều Tiên. Ba chiếc UAV được tìm thấy ở 3 khu vực khác nhau được cho là "bằng chứng gián tiếp" về việc Triều Tiên đứng đằng sau. 

Một trong các UAV Triều Tiên được tìm thấy trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Một trong các UAV Triều Tiên được tìm thấy trên lãnh thổ Hàn Quốc. 
Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện UAV "lạ" tại Hàn Quốc, Ủy ban Hòa bình thống nhất Triều Tiên hôm nay đã lên tiếng cho rằng các cáo buộc của Seoul là vô căn cứ. 
"Các thế lực thù địch đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch vu khống và bôi nhọ của họ bằng cách tạo ra sự cố máy bay không người lái vô lý. Đây là một nỗ lực xấu xa nhằm tạo ra một sự cố Cheonan thứ hai".
Triều Tiên cũng cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải trả giá cho những lời chỉ trích "phẩm giá của đất nước".
"Quân đội và nhân dân Bắc Triều Tiên sẽ buộc Hàn Quốc phải trả giá cho sự  xúc phạm nhân phẩm và chế độ của chúng tôi", Bình Nhưỡng tuyên bố./.
Nguyễn Hường