Hệ thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka trên các tàu chiến Mỹ

05/09/2012 06:05
Lê Mai (theo US Navy)
(GDVN) - MK-53 Nulka là tên gọi của thiết bị phóng mồi, bẫy tên lửa chống hạm đang được trang bị trên các loại tàu chiến có kích cỡ tương tương với các tuần dương hạm của Hải quân Mỹ. Đây là hệ thống có khả năng đánh lừa, khiến các tên lửa chống hạm sử dụng tín hiệu ra đa được tàu chiến và máy bay đối phương bắn chệch mục tiêu từ đó gia tăng khả năng bảo vệ và sống sót cho các tàu chiến.
MK-53 Nulka là sản phẩm được ra đời dưới sự hợp tác của Mỹ và Australia. MK-53 Nulka có thể được kết hợp nhất thể với các hệ thống chiến đấu hoặc sử dụng độc lập với hệ thống kiểm soát hỏa lực AED.

MK-53 Nulka là sản phẩm được ra đời dưới sự hợp tác của Mỹ và Australia. MK-53 Nulka có thể được kết hợp nhất thể với các hệ thống chiến đấu hoặc sử dụng độc lập với hệ thống kiểm soát hỏa lực AED.
Hiện các tàu chiến Mỹ được trang bị AED hệ thống thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka gồm: Khu trục hạm lớp SPRUANCE (DD-963); Khu trục hạm lớp ARLEIGH BURKE (DDG-51); Tuần dương hạm lớp TICONDEROGA (CG-47); Tàu đổ bộ lớp WHIDBEY ISLAND (LSD-41); Tàu đổ bộ lưỡng cư SAN ANTONIO (LPD-17).

Hiện các tàu chiến Mỹ được trang bị AED hệ thống thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka gồm: Khu trục hạm lớp SPRUANCE (DD-963); Khu trục hạm lớp ARLEIGH BURKE (DDG-51); Tuần dương hạm lớp TICONDEROGA (CG-47); Tàu đổ bộ lớp WHIDBEY ISLAND (LSD-41); Tàu đổ bộ lưỡng cư SAN ANTONIO (LPD-17).
MK-53 Nulka có thể được kết hợp nhất thể với các hệ thống chiến đấu hoặc sử dụng độc lập với hệ thống kiểm soát hỏa lực AED.
MK-53 Nulka có thể được kết hợp nhất thể với các hệ thống chiến đấu hoặc sử dụng độc lập với hệ thống kiểm soát hỏa lực AED.

MK-53 Nulka có thể được kết hợp nhất thể với các hệ thống chiến đấu hoặc sử dụng độc lập với hệ thống kiểm soát hỏa lực AED.
MK-53 Nulka có thể được kết hợp nhất thể với các hệ thống chiến đấu hoặc sử dụng độc lập với hệ thống kiểm soát hỏa lực AED.

MK-53 Nulka có thể được kết hợp nhất thể với các hệ thống chiến đấu hoặc sử dụng độc lập với hệ thống kiểm soát hỏa lực AED.
MK-53 Nulka có thể được kết hợp nhất thể với các hệ thống chiến đấu hoặc sử dụng độc lập với hệ thống kiểm soát hỏa lực AED.

MK-53 Nulka có thể được kết hợp nhất thể với các hệ thống chiến đấu hoặc sử dụng độc lập với hệ thống kiểm soát hỏa lực AED.
MK-53 Nulka có thể được kết hợp nhất thể với các hệ thống chiến đấu hoặc sử dụng độc lập với hệ thống kiểm soát hỏa lực AED.

Hệ thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka trên các tàu chiến Mỹ ảnh 7
Hệ thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka trên các tàu chiến Mỹ
Hệ thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka trên các tàu chiến Mỹ ảnh 8
Hệ thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka trên các tàu chiến Mỹ
Hệ thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka trên các tàu chiến Mỹ ảnh 9
Hệ thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka trên các tàu chiến Mỹ
Hệ thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka trên các tàu chiến Mỹ ảnh 10
Hệ thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka trên các tàu chiến Mỹ
Hệ thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka trên các tàu chiến Mỹ ảnh 11
Hệ thống phóng mồi giả, bẫy tên lửa MK-53 Nulka trên các tàu chiến Mỹ
Trong tương lai các chiến hạm của thế kỷ 21 lớp (SC-21) của Hải quân Mỹ cũng sẽ được trang bị các biến thể nâng cấp của hệ thống phóng mồi MK-53 Nulka.
Trong tương lai các chiến hạm của thế kỷ 21 lớp (SC-21) của Hải quân Mỹ cũng sẽ được trang bị các biến thể nâng cấp của hệ thống phóng mồi MK-53 Nulka.
Lê Mai (theo US Navy)