John McCain cảnh báo chính quyền Myanmar có thể bị lật đổ

03/06/2011 07:39
(GDVN) – Thượng nghị sỹ Đảng Cộng Hoà Mỹ John McCain ngày 3/6 tại thủ đô Yangon đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu chính quyền mới của Myanmar.

(GDVN) – Thượng nghị sỹ Đảng Cộng Hoà Mỹ John McCain ngày 3/6 tại thủ đô Yangon đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu chính quyền mới của Myanmar dưới sự hậu thuẫn mạnh mẽ của quân đội có thể sẽ đối mặt với một cuộc cách mạng lật đổ kiểu Trung Đông nếu tiến trình cải tổ dân chủ và nhân quyền không được thực thi.
 

 Thượng nghị sỹ Đảng Cộng Hoà Mỹ John McCain
Thượng nghị sỹ Đảng Cộng Hoà Mỹ John McCain

“Những làn gió thay đổi đang lan toả khắp nơi, chúng không chỉ hoạt động ở thế giới A Rập” – Thượng nghị sỹ John McCain nói với các phóng viên khi kết thúc chuyến thăm 3 ngày quốc gia Đông Nam Á này.

Nghị sỹ Mỹ này cũng lên tiếng thúc giục chính quyền mới của Myanmar phải đảm bảo an toàn cho nhà hoạt động chính trị Suu Kyi, người mới được trả tự do và đang có ý định thực hiện  một chuyến đi có dụ ý chính trị khắp đất nước Myanmar.

{iarelatednews articleid='3757,3724,3718,3690,3685'}

Bình Nguyên (theo Sts)