Kỹ xảo “bức tử” cây xanh Hà Nội

03/11/2011 06:02
Hoàng Lâm
(GDVN) - Đổ bê tông, quấn đủ thứ dây nhợ chằng chịt … đang là những cách mà người dân Hà Nội “triệt hạ” hệ thống cây xanh của thành phố.
Cây xanh ở Hà Nội đang được "tô điểm" với đủ loại bóng đèn
Cây xanh ở Hà Nội đang được "tô điểm" với đủ loại bóng đèn
Dưới gốc quấn đủ mọi loại dây nhợ
Dưới gốc quấn đủ mọi loại dây nhợ
Một "cụ" cây đang bị cột chặt
Một "cụ" cây đang bị cột chặt
Gốc cây này bị quấn chặt bằng loại vải trang trí và một phần ở thân bị cháy xém do chập điện từ những bóng đèn nhấp nháy
Gốc cây này bị quấn chặt bằng loại vải trang trí và một phần ở thân bị cháy xém do chập điện từ những bóng đèn nhấp nháy
Nhiều gốc cây to lại thành nơi quảng cáp hữu ích
Nhiều gốc cây to lại thành nơi quảng cáp hữu ích
Gốc cây là nơi tiện dụng cho nhiều tiểu thương kinh doanh trên vỉa hè
Gốc cây là nơi tiện dụng cho nhiều tiểu thương kinh doanh trên vỉa hè
Một số người dân còn thường bịt gốc cây bằng xi măng, thậm chí đổ bê tông, sau đó đốt gốc.
Một số người dân còn thường bịt gốc cây bằng xi măng, thậm chí đổ bê tông, sau đó đốt gốc.
Lá phối của Thủ đô đang không thể "thở" nổi !
Lá phối của Thủ đô đang không thể "thở" nổi !
Chỉ có những gốc cây ở công viên may ra còn có cơ hội được "hít thở"
Chỉ có những gốc cây ở công viên may ra còn có cơ hội được "hít thở"
Cách cực độc mà nhiều người trên địa bàn Hà Nội “áp dụng” để giết cây là dùng bếp than tổ ong đặt dưới gốc cây.
Cách cực độc mà nhiều người trên địa bàn Hà Nội “áp dụng” để giết cây là dùng bếp than tổ ong đặt dưới gốc cây.
Dây điện chằng chịt mắc võng trên cây như mạng nhện
Dây điện chằng chịt mắc võng trên cây như mạng nhện
Và đây là hậu quả
Và đây là hậu quả
Buổi tối, những "lá phối sống" của thủ đô lại sáng bừng với hệ thống dây đèn nhấp nháy
Buổi tối, những "lá phối sống" của thủ đô lại sáng bừng với hệ thống dây đèn nhấp nháy
"Cụ cây" này đang bị... "nhốt"
"Cụ cây" này đang bị... "nhốt"
Gốc cây này liệu sẽ sống được bao lâu?
Gốc cây này liệu sẽ sống được bao lâu?
Những gốc cây già cỗi hơn đang chết dần mòn
Những gốc cây già cỗi hơn đang chết dần mòn
Hoàng Lâm