Nam thanh niên bị tàu hỏa đâm tử vong khi bất cẩn băng qua đường sắt

08/07/2013 13:49
Tam Lang
(GDVN) - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 8/7, tại km54 + 900 đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.
Nạn nhân xấu số được xác nhận là nam công nhân (chưa rõ danh tính) đang làm việc tại công trường sửa chữa mặt cầu Phủ Lý thuộc Quốc lộ 1A nằm ngay cạnh cầu đường sắt Bắc - Nam.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Theo một số người chứng kiến vụ việc cho biết; vào thời điểm trên, đoàn tàu SE5 đang chạy hướng Bắc– Nam khi đến địa điểm trên thì bất ngờ một nam thanh niên băng qua đường sắt.

Mọi người cố gắng hò hét cảnh báo, lái tàu đã kéo còi nhưng do cự ly quá gần nên đoàn tàu đã tông trực diện vào người thanh niên. Hậu quả, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã phối hợp với các nhà chức trách giải quyết hậu quả vụ việc.  
Lực lượng CSGT thành phố Phủ Lý đã có mặt điều tra nguyên nhân tai nạn. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.
Tam Lang