Người Iran xuống đường kỷ niệm 33 năm cách mạng Hồi giáo

12/02/2012 08:02
Nguyễn Hường (theo Press TV)
(GDVN) - Hàng triệu người Iran trong và ngoài nước đã xuống đường tham gia một cuộc tuần hành lớn kỷ niệm 33 năm cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Theo Press TV, ngày 11/2, hàng triệu người Iran trong và ngoài nước đã xuống đường tham gia một cuộc tuần hành lớn phản đối Mỹ và Israel nhân dịp kỷ niệm 33 năm cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Cảnh hàng trăm ngàn người tham gia tuần hành nhân dịp kỷ niệm 33 năm cách mạng Hồi giáo 1979 tại quảng trường Tự do ở Tehran ngày 11/2. Ảnh FARS
Cảnh hàng trăm ngàn người tham gia tuần hành nhân dịp kỷ niệm 33 năm cách mạng Hồi giáo 1979 tại quảng trường Tự do ở Tehran ngày 11/2. Ảnh FARS
Theo nguồn tin trên, các cuộc tuần hành đã diễn ra tại hơn 1.000 thành phố và thị trấn của Iran cũng như tại hơn 5.000 địa điểm khác trên khắp thế giới.
Tại Tehran, ước tính hàng trăm ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành bắt đầu từ sáng ngày thứ 7 (11/2) hướng tới quảng trường Azadi (Tự do) ngay trước mô hình chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ với kích thước thật của chiếc đã bị bắn hạ, nơi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad có một bài diễn văn quan trọng.
Cảnh hàng trăm ngàn người tham gia tuần hành nhân dịp kỷ niệm 33 năm cách mạng Hồi giáo 1979 tại Tehran ngày 11/2. Ảnh Press TV
Cảnh hàng trăm ngàn người tham gia tuần hành nhân dịp kỷ niệm 33 năm cách mạng Hồi giáo 1979 tại Tehran ngày 11/2. Ảnh Press TV
Press TV  dẫn lời các quan chức Iran cho biêt , có khoảng hơn 300 nhà ngoại giao và 1.500 phóng viên nước ngoài sẽ tới tham gia đưa tin về sự kiện này tại Tehran. 
Nguyễn Hường (theo Press TV)