Nhật Bản sẽ chính thức ký hợp đồng mua F-35 vào tháng 6 tới

10/05/2012 07:42
Đông Bình (Theo báo Phượng Hoàng)
(GDVN) - Nhật muốn Mỹ tuân thủ nghiêm túc thời hạn bàn giao lô máy bay F-35 đầu tiên là vào tháng 3/2017 và phải viết vào hợp đồng.
Máy bay chiến đấu F-35 do Công ty Lockheed Martin Mỹ chế tạo.
Máy bay chiến đấu F-35 do Công ty Lockheed Martin Mỹ chế tạo.

Tờ “Yomiuri Shimbun” dẫn lời David Venlet, phụ trách nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu F-35 của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/5 cho biết, Chính phủ Nhật Bản sẽ chính thức ký hợp đồng mua lô 4 máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên vào tháng 6.

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã xác định coi máy bay chiến đấu F-35 là máy bay chiến chiến đấu chủ lực thế hệ mới.

Nhật Bản dự tính đặt mua 42 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, lô 4 chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên sẽ được bàn giao toàn bộ cho Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản vào tháng 3/2017.

Được biết, thời gian phát triển F-35 được cho là chậm so với dự kiến, Chính phủ Nhật Bản hy vọng Chính phủ Mỹ tuân thủ nghiêm túc thời hạn giao hàng.

David Venlet cho biết, lô máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên sẽ bắt đầu được bàn giao vào năm 2016.

Tổng Thư ký Văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Mỹ viết vào hợp đồng giao hàng tháng 3/2017.

Đông Bình (Theo báo Phượng Hoàng)