Nổ kho đạn tại Nga, hàng nghìn người phải sơ tán

19/05/2012 05:37
Theo VietnamPlus
Kho đạn pháo 100 mm của Bộ Quốc phòng Nga tại khu vực thuộc Primorie đã phát nổ và bốc cháy dữ dội.
Ngày 18/5, kho đạn pháo 100 mm của Bộ Quốc phòng Nga tại khu vực thuộc Primorie, cách thành phố Vladivostok khoảng 280 km về phía Đông Bắc, đã phát nổ và bốc cháy dữ dội, làm hai người bị thương và khiến gần 2.000 binh lính cùng dân cư sống xung quanh phải sơ tán.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Vụ nổ kho đạn trên đây cũng làm giao thông đường sắt đoạn Sibirsevo - Guberovo thuộc tuyến đường sắt xuyên Sibir Baikal-Amur, bị gián đoạn.

Ngay lập tức, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều động hơn 200 lính cứu hỏa và 50 phương tiện kỹ thuật cùng các máy bay trực thăng Mi-8 và thủy phi cơ Be-200 để dập tắt đám cháy. 
Hai máy bay Il-76 cùng các robot cứu hỏa cũng đã được lệnh cất cánh từ Mátxcơva. Tuy nhiên, do đạn pháo nổ dữ dội nên lính cứu hỏa chưa thể bắt tay vào việc. Đây là vụ nổ kho đạn thứ tư tại Nga trong vòng hai năm qua và vụ thứ hai trong năm nay sau vụ tương tự xảy ra ngày 3/5 qua tại khu vực Mulino thuộc tỉnh Nizhegorod làm 6 lính Nga thiệt mạng và 4 người bị thương.
Theo VietnamPlus