"Tàu sân bay, tàu ngầm Ấn Độ sẽ làm tê liệt kinh tế Trung Quốc"

02/08/2013 07:45
Đông Bình
(GDVN) - Tướng Ấn Độ đề xuất những biện pháp đối phó với Trung Quốc trên Ấn Độ Dương thay vì thành lập lực lượng tấn công miền núi.
Tàu sân bay INS Vikramaditya Ấn Độ
Tàu sân bay INS Vikramaditya Ấn Độ

Ngày 29 tháng 7, tờ "The Hindu" Ấn Độ đăng bài viết "Thành lập lực lượng tấn công miền núi không phải là sự lựa chọn duy nhất" của Thiếu tướng hải quân nghỉ hưu Raja Menon, Ấn Độ. Sau đây là nguyên văn nội dung bài viết:

Các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ không nên chi tiền khổng lồ để nuôi một lực lượng hầu như không thể ứng phó với thế yếu của Lục quân Ấn Độ ở dải biên giới, mà là nên tập trung các nguồn lực ứng phó với điểm yếu của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương.

Trong lịch sử tư tưởng chiến lược của Ấn Độ, quyết định thành lập một lực lượng tấn công miền núi đối phó với Trung Quốc vẫn sẽ là một cột mốc. Tài liệu có liên quan đến vấn đề này rõ ràng đã lưu hành một thời gian, nhưng đối với quyết định quan trọng này, việc không tiến hành thảo luận công khai đã gây thất vọng.

Có nhà bình luận cho rằng, việc Trung Quốc xâm lược đồng bằng Depsang đã đóng vai trò mang tính quyết định đối với việc quyết định thành lập lực lượng tấn công. Nếu tình hình này quả thật như vậy, thành lập lực lượng tấn công miền núi có bao nhiêu ý nghĩa: đồng bằng Depsang ở đâu? Trụ sở của lực lượng tấn công miền núi Panagarh ở đâu?

Mọi người luôn cho rằng, Trung Quốc là nước lớn lục địa duy trì Lục quân khổng lồ. Trung Quốc đang ra sức phát triển hải quân để thay đổi hiện trạng. Nhưng, cải cách Lục quân của Trung Quốc đã cải tạo lực lượng mặt đất của họ thành lực lượng bọc thép và lực lượng cơ động trên không quy mô lớn có thể tiến hành tái triển khai nhanh chóng.

Tàu sân bay INS Vikramaditya
Tàu sân bay INS Vikramaditya

Trong tình hình này, xây dựng một lực lượng tấn công miền núi "hạng nặng" có bất lợi rõ rệt. Trước hết, về vị trí địa lý, lực lượng này sẽ giới hạn ở 2 tuyến hoạt động, dễ bị tấn công; thứ hai, bất kể chúng ta làm thế nào trên mặt đất, đối mặt với đội quân khổng lồ của Trung Quốc, chúng ta vẫn sẽ là lực lượng phi đối xứng (ngân sách quốc phòng của Trung Quốc gấp 3 lần Quân đội Ấn Độ); thứ ba, một lực lượng tấn công ở miền núi không thể đem lại thời gian và địa điểm tiến hành phản công cho chúng ta, bởi vì nó bị hạn chế về địa lý. Những lý do này cần được cân nhắc, tính toán trong quá trình nghiên cứu các phương án lựa chọn khác nhau.

Chúng ta hầu như không tiến hành đánh giá sự bất lợi và ưu thế đối với Trung Quốc. Ưu thế của họ là mạng lưới hậu cần khổng lồ xây dựng ở Tây Tạng. Chúng ta thành lập một đội quân tấn công giới hạn ở một tuyến hoạt động, đã đem lại cơ hội cho họ phát huy ưu thế của mình.

Bất lợi của Trung Quốc thuộc về Ấn Độ Dương, ngay cả Bắc Kinh cũng sẽ không muốn thừa nhận điểm này. Do thể chế chính trị và sự thịnh vượng kinh tế của họ xảy ra xung đột, họ cần có tài nguyên, trong khi đó châu Phi đang ngày càng trở thành nguồn tài nguyên của Trung Quốc, điều này mới có tuyến đường giao thông trên biển xuyên Ấn Độ Dương.

Tuyến giao thông trên biển hiện nay tới đây sẽ trở thành điểm yếu của Trung Quốc, cho nên sự cố chấp của Bắc Kinh đối với Ấn Độ rất dễ hiểu được. Nhưng, căn cứ vào quan điểm của các nhà phân tích chiến lược Trung Quốc, mối đe dọa chỉ đến từ Mỹ.

Máy bay chiến đấu MiG-29KUB cất cánh kiểu nhảy cầu
Máy bay chiến đấu MiG-29KUB cất cánh kiểu nhảy cầu

Cấp vốn 600 tỷ rupee (khoảng 98,2 tỷ USD) tăng cường năng lực phong tỏa tuyến đường giao thông trên biển cho Hải quân Ấn Độ sẽ làm cho chúng ta tạo ra sự kiềm chế đối với tuyến đường giao thông trên biển của Trung Quốc xuyên qua Ấn Độ Dương. Như vậy, toàn bộ tuyến biên giới ở dãy Himalayas có thể trở thành "con tin" của thực lực nước ta trên Ấn Độ Dương.

Chúng ta đang tìm kiếm năng lực phi đối xứng để triệt tiêu ưu thế "GDP của Trung Quốc gấp 4 lần Ấn Độ". Tìm được biện pháp giải quyết cần được các cơ quan của Chính phủ triển khai thảo luận về việc làm thế nào sử dụng nguồn lực hạn chế của chúng ta. Lực lượng tấn công miền núi bị giới hạn về địa lý, phát động một đợt tấn công trên trục biên giới, sẽ không gây thiệt hại được cho Quân đội Trung Quốc, nhưng tàu ngầm hạt nhân và đại đội bay tàu sân bay trên Ấn Độ Dương có thể làm cho nền kinh tế Trung Quốc rơi vào trạng thái tê liệt.

Tàu sân bay INS Vikramaditya Ấn Độ đang chạy thử
Tàu sân bay INS Vikramaditya Ấn Độ đang chạy thử
Tàu sân bay INS Vikramaditya rời cảng
Tàu sân bay INS Vikramaditya rời cảng
Đường băng tàu sân bay Ấn Độ
Đường băng tàu sân bay Ấn Độ
Máy bay chiến đấu MiG-29KUB cất cánh kiểu nhảy cầu
Máy bay chiến đấu MiG-29KUB cất cánh kiểu nhảy cầu
Máy bay chiến đấu MiG-29KUB hạ cánh xuống tàu sân bay
Máy bay chiến đấu MiG-29KUB hạ cánh xuống tàu sân bay
Máy bay chiến đấu MiG-29KUB do Nga chế tạo
Máy bay chiến đấu MiG-29KUB do Nga chế tạo
Ngày 11 tháng 5 năm 2013, Hải quân Ấn Độ tiếp nhận phi đội 16 máy bay chiến đấu MiG-29K-KUB từ Nga
Ngày 11 tháng 5 năm 2013, Hải quân Ấn Độ tiếp nhận phi đội 16 máy bay chiến đấu MiG-29K-KUB từ Nga
Tàu ngầm hạt nhân Chakra-2 Ấn Độ thuê của Nga trong 10 năm
Tàu ngầm hạt nhân Chakra-2 Ấn Độ thuê của Nga trong 10 năm
Tàu ngầm hạt nhân Arihant do Ấn Độ tự nghiên cứu chế tạo
Tàu ngầm hạt nhân Arihant do Ấn Độ tự nghiên cứu chế tạo
* Đề nghị không sao chép lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của báo GDVN. Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả! - Facebook
Đông Bình