TELEGRAPH: Rộ tin đồn Đại tướng Kim Jong-un bị ám sát

11/02/2012 11:35
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Theo các thông tin lan truyền trên mạng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bị sát hại trong chuyến thăm Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh.
Trên Twitter và mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc Weibo ngày 10/2 đã tràn ngập những tin đồn cho rằng đại tướng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bị ám sát chỉ hơn 1 tháng sau khi lên cầm quyền.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Theo các thông tin không có căn cứ xác thực lan truyền trên mạng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bị sát hại trong chuyến thăm Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh. Trong khi đó, một số khác lại loan tin cho rằng đại tướng hại Jong-un đã bị sát hại trong một cuộc đảo chính.  Không có thông tin nào trong số hai thông tin trên được xác nhận hính thức. Nhưng theo Telegraph, các tin đồn trên xuất hiện xung quanh một hoạt động nhộn nhịp khác thường diễn ra tại Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh chiều ngày 10/2. Theo mô tả của những người dùng internet, họ đã thấy một lượng lớn xe ô tô và xe cấp cứu ra vào đại sứ quán Triều Tiên nên dẫn tới suy đoán rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm Trung Quốc. Hiện chưa có thông tin chính thức nào từ phía Bình Nhưỡng về những tin đồn này.
Nguyễn Hường (theo Telegraph)