Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 10/11/2011

10/11/2011 20:41
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Anh - Mỹ tính sử dụng biện pháp quân sự với Iran; Hawaii sẵn sàng cho Hội nghị APEC; Con trai Gaddafi sớm muộn cũng sẽ bị bắt…
1. Ngay sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chính thức công bố một bản báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran hôm 8/11, các nước lớn, đặc biệt là những nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có những phản ứng khác nhau về vấn đề này. Đặc biêt, Mỹ và Anh cũng không loại trừ sẽ sử dụng các biện pháp quân sự nếu Iran không đáp ứng các yêu cầu từ bỏ chương trình hạt nhân đã gây tranh cãi trong thời gian qua. (AFP)
2. Ngày 11/11, Hội nghị các Nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 19 (APEC 19) sẽ diễn ra tại Hawaii, tiểu bang thứ 50 của Mỹ. Hiện công tác chuẩn bị phục Hội nghị được Mỹ - nước chủ nhà đã hoàn tất, Hawaii đã sẵn sàng đón các đoàn đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên tham dự Hội nghị.(VOV)
3. Hôm nay (10/11), trung tâm địa chấn địa phương thuộc bán đảo Kamchatka, vùng Viễn đông của Nga thông báo tại bán đảo này đã xảy ra 2 trận động đất liên tiếp, trận động đất thứ nhất với cường độ 3,6 độ richter xảy ra vào rạng sáng nay, sau đó vài tiếng đồng hồ, trận động đất có cường độ 5,7 độ richter xảy ra cũng tại khu vực này. Hiện chưa có báo cáo về thương vọng và hư hại do trận động đất gây ra và cũng chưa có cảnh báo sóng thần. (Ria)
4. Ngày 9/11, Bộ Nội vụ Yemen cho biết các tay súng của thủ lĩnh đối lập có nhiều ảnh hưởng ở nước này, Sadiq al-Ahmar, đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nã súng vào các lực lượng an ninh chính phủ Yemen. Đây là động thái nối tiếp các hành vi vi phạm thỏa thuận của phe đối lập, sau khi lực lượng này bố trí thêm các điểm kiểm soát và các hàng rào bằng cát và ximăng ở các quận Hassaba và Soufan.(AP)
5. Ngày 10/11, các chính trị gia Hy Lạp đã có mặt tại phủ tổng thống trong một nỗ lực nhằm ký kết thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới. Việc không đạt được một thỏa thuận vào tối 9/11 liên quan tới quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hạ viện làm Thủ tướng Hy Lạp đã làm sống lại cơ hội dành cho cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lucas Papademos có thể trở thành người đứng đầu chính phủ liên minh mới.(TTX)
6. Hạ viện Nhật Bản ngày 10-11 đã thông qua thêm một gói tăng ngân sách 12.100 tỉ yen (156 tỉ USD) để khắc phục và tái thiết sau thảm họa động đất - sóng thần. Đây là gói ngân sách thứ ba được thông qua kể từ sau trận động đất và sóng thần làm 20.000 người chết và mất tích, cũng như đẩy Nhật Bản vào cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau vụ Chernobyl 1986.(TT/ Reuters)

7. Theo công tố viên Luis Moreno-Ocampo cho biết các nhà điều tra đang lần theo dấu vết để tìm ra nơi ẩn náu của Saif al-Islam và cựu giám đốc tình báo của Libya – Abdullah al-Senoussi để bắt giữ sớm nhất có thể. Hiện có nguồn tin cho rằng Saif đã trốn sang Mali. Toà án Hình sự Quốc tế đã liên hệ với chính phủ Mali và nước này cam kết sẽ bằng mọi cách bắt giữ Saif nếu anh ta thực sự đang lẩn trốn ở đó.( Reuters)
8. Cảnh sát Australia vừa hôm nay vừa bắt giữ một người đàn ông sau khi người này lên kế hoạch đánh bom thành phố Sydney chỉ vì vừa trải qua một ngày buồn chán. Người đàn ông đó tên là Robert Day, 33 tuổi, bị bắt tại nhà ga Lidcombe, phía tây Sydney tối qua, sau khi cảnh sát phát hiện một quả bom tự chế trong túi người này. Robert Day đã bị xét xử tại tòa án địa phương hôm nay với tội danh tàng trữ chất nổ nơi công cộng và vi phạm luật giao thông. Day sẽ bị tạm giam và tiếp tục ra tòa vào tuần tới.
9. Hiện nay, kho vũ khí khổng lồ của chính quyền Libya trước đây đã bị đánh cắp và phân tán, điều đáng chú ý nhất là một lượng lớn đổ về khu vực Sahara ở châu Phi, đe dọa sẽ làm cho khu vực rộng lớn nhưng yếu ớt này lâm vào tình trạng hỗn loạn. Hơn thế nữa, những băng nhóm vũ trang có thể sẽ tăng cường cho mạng lưới mafia và gây ra hàng loạt các cuộc khủng bố tại nơi này.( ANTG)
10. Australia chính thức trở thành nước có qui định khắt khe nhất đối với thuốc lá sau khi Thượng viện nước này hôm nay (10/11) thông qua dự luật yêu cầu các loại thuốc lá nhẹ cũng phải có các hình vẽ cảnh báo nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Các hình vẽ này phải chiếm 75% diện tích bề mặt của bao thuốc lá, và phần còn lại sẽ được phủ màu xanh ô-liu. Bộ trưởng Y tế Australia Nicola Roxon cho biết: Chính phủ nước này sẵn sàng đối mặt với các vụ kiện vì sự cải cách này, nhưng đây là cơ hội tốt nhất để giảm tỷ lệ người hút thuốc lá.(VOV/THX)

Đình Phương (Tổng hợp)