Tổng thống Nga Medvedev là người quyền lực thứ 59

03/11/2011 19:52
Lê Mai (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Tạo chí Forbes đã công bố danh sách 70 nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2011, trong số này Tổng thống Mỹ Obama đứng thứ 1, Thủ tướng Nga Putin đứng thứ 2, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đứng thứ 3 và Tổng thống Medvedev đứng thứ 59.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin đứng thứ 2 trong top 70 nhân vật quyền lực do Forbes bình chọn.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin đứng thứ 2 trong top 70 nhân vật quyền lực do Forbes bình chọn.
Tổng thống Mỹ Barak Obama đứng thứ 1.
Tổng thống Mỹ Barak Obama đứng thứ 1.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đứng thứ 3.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đứng thứ 3.
Trong top 10 nhân vật có Thủ tướng Đức Angela Merkel
Trong top 10 nhân vật có Thủ tướng Đức Angela Merkel
Chủ tịch hãng Microsoft - Bill Gates
Chủ tịch hãng Microsoft - Bill Gates
Vua Ả Rập Saudi Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud
Vua Ả Rập Saudi Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud
Giáo Hoàng Pope Benedict XVI
Giáo Hoàng Pope Benedict XVI
Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke.
Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke.
Nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zucherberg.
Nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zucherberg.
Thủ tướng Anh David Cameron.
Thủ tướng Anh David Cameron.
Tổng thống Nga đứng ở vị trí khá kiêm tốn – 59. Năm 2010 ông giữ vị trí quyền lực số 12.
Tổng thống Nga đứng ở vị trí khá kiêm tốn – 59. Năm 2010 ông giữ vị trí quyền lực số 12.
Doanh nhân Nga Alisher Usmanov cũng là một trong số người Nga được đánh giá lọt top 70 người quyền lực nhất thế giới.
Doanh nhân Nga Alisher Usmanov cũng là một trong số người Nga được đánh giá lọt top 70 người quyền lực nhất thế giới.
Lê Mai (theo Ria Novosti)