Trẻ em Triều Tiên học lái máy kéo từ trên ghế nhà trường

11/04/2012 06:28
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Ngay từ trung học, học sinh Triều Tiên đã có thể học cách sử dụng thành thạo những cỗ máy kéo, cày, gặt hái một cách an toàn và tiết kiệm.
Ngay từ bậc trung học, học sinh Triều Tiên đã được tiếp cận với các môn nghệ thuật, khoa học, thể thao, máy tính và hướng nghiệp trong các giờ học ngoại khóa.
Một nam họcsinh Triều Tiên trên chiếc mô hình máy kéo.
Một nam họcsinh Triều Tiên trên chiếc mô hình máy kéo.
Thậm chí, các em học sinh tại trường trung học Samjiyon còn được học cách sử dụng các máy móc cơ khí được dùng trong ngành nông nghiệp tại trường như máy kéo thông qua các mô hình khá hiện đại.
Một phòng tập bóng rổ tiêu chuẩn giống như ở các trường học tại phương Tây.
Một phòng tập bóng rổ tiêu chuẩn giống như ở các trường học tại phương Tây.
Với một màn hình máy tính 15 inch, một bàn điều khiển hoàn chỉnh của một chiếc máy kéo thật, học sinh Triều Tiên đã có thể học cách sử dụng thành thạo những cỗ máy kéo, cày, gặt hái trong thật trong tương lai một cách an toàn và tiết kiệm.
Các học sinh nữ luyện tập chơi đàn accordions trong giờ học nhạc ngoại khóa.
Các học sinh nữ luyện tập chơi đàn accordions trong giờ học nhạc ngoại khóa.

Ngoài ra, ngôi trường này còn có một phòng tập bóng rổ hiện đại như các phòng tập thường thấy ở các trường học phương Tây, các lớp dạy nhạc cho học sinh.

Làng Samjiyon đẹp như trong tranh vẽ.
Làng Samjiyon đẹp như trong tranh vẽ.
 Trường Samjiyon nằm tại làng Samjiyon gần núi Paektu, nơi sinh thành của cố nhà lãnh đạo Kim Jong-il.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)