Trực thăng tấn công mới nhất của Mỹ có gì đặc biệt?

22/06/2011 00:55
(GDVN) – So với biến thể AH-1W, máy bay trực thăng tấn công mới nhất của Mỹ AH-1Z Viper phiên bản dành cho lính thủy đánh bộ có nhiều ưu thế vượt trội hơn hẳn.

(GDVN) – So với biến thể AH-1W, máy bay trực thăng tấn công mới nhất của Mỹ AH-1Z Viper phiên bản dành cho lính thủy đánh bộ có nhiều ưu thế vượt trội hơn hẳn.

alt
Máy bay trực thăng tấn công mới nhất của quân đội Mỹ AH-1Z
 Viper.

Máy bay trực thăng tấn công mới nhất của Mỹ hiện nay AH-1Z Viper do Hãng Bell Helicopter nghiên cứu, chế tạo để yểm trợ cho các đơn vị lính thủy đánh bộ sẽ bắt đầu thử nghiệm tác chiến vào cuối năm 2011.

AH-1Z Viper hay còn gọi là Zulu hoặc King Cobra (hổ mang chúa) là biến thể mới nhất của dòng máy bay trực thăng tấn công chuyên dụng Cobra dành riêng cho lực lượng lính thủy đánh bộ. Máy bay loại này được chế tạo trong khuôn khổ chương trình nâng cấp máy bay trực thăng loại H-1cho Hải quân Mỹ.

Theo dự kiến, sau khi kết thúc thử nghiệm và chính thức đưa vào biên chế, Zulu sẽ được trang bị cho phi đội máy bay trực thăng tấn công hạng nhẹ Scarface thuộc tiểu đoàn viễn trinh thủy quân lục chiến Mỹ.

Ngoài Zulu, trong biên chế của phi đội máy bay trực thăng tấn công hạng nhẹ Scarface còn có máy bay trực thăng yểm trợ hạng nhẹ UH-1Y Venom cũng do Hãng Bell Helicopter nghiên cứu, chế tạo.

alt
Mỹ sẽ bắt đầu thử nghiệm tác chiến đối với AH-1Z Viper vào cuối
năm 2011.

Mỹ dự định tới năm 2021 sẽ đưa vào biên chế tác chiến cho lực lượng lính thủy đánh bộ khoảng 189 máy bay trực thăng tấn công loại AH-1Z, trong đó hơn 1/4 sẽ là máy bay mới, số còn lại sẽ được nâng cấp lên từ máy bay trực thăng AH-1W SuperCobra.

So với biến thể AH-1W, AH-1Z có nhiều ưu thế vượt trội: trọng lượng toàn bộ nặng hơn 25%; bình chứa nhiên liệu tăng thêm 32%; tải trọng có ích tăng thêm 32%; tốc độ hành trình tăng thêm 5% và đặc biệt là phạm vi hoạt động tăng thêm tới 140% (từ 58 lên tới 139 hải lý).

AH-1Z được trang bị hai động cơ T700-GE-401, 16 quả tên lửa chống tăng AGM-114A, B và C hellfire, 16 quả tên lửa chống tăng AGM-114F Hellfire, 76 quả tên lửa cỡ 70 mm, tên lửa không đối không Sidewinder, đạn chiếu sáng LUU-2A/B, bom Mk 77, pháo 20 mm.

Máy bay loại này có chiều dài thân 50 fut (tối đa là 58 fut 3 inch), rộng (theo rotor chưa có cánh) là 15 fut 1 inch, cao 14 fut 4 inch, chiều dài sải cánh quạt treo là 48 fut.

 

{iarelatednews articleid='4869,4848,4831,4873,4872,4700,4513,4618'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)