Trung Quốc biên chế tàu hộ vệ mới Type 056 cho Hạm đội Bắc Hải

20/05/2013 07:09
Đông Bình
(GDVN) - Đây tiếp tục là một nỗ lực tăng cường sức mạnh trên biển của Hải quân Trung Quốc nhằm tăng cường cái gọi là "bảo vệ chủ quyền và quyền lợi biển".
Tàu hộ vệ tên lửa Đại Đồng trang bị cho Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc
Tàu hộ vệ tên lửa Đại Đồng trang bị cho Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc như mạng Hải quân, Tân Hoa xã vừa cho biết, ngày 18/5, Hải quân Trung Quốc đã tổ chức nghi lễ tiếp nhận, đặt tên và nhận cờ cho tàu hộ vệ mới Đại Đồng, Type 056, số hiệu 580 tại một quân cảng thuộc Lữ Thuận, Đại Liên, Trung Quốc.

Bài báo cho biết, tàu Đại Đồng là tàu hộ vệ mới do Trung Quốc tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, sẽ giúp cho Hải quân Trung Quốc thay đổi thực trạng binh lực hệ thống phòng thủ lạc hậu, chức năng đơn nhất, năng lực tác chiến thấp. Tàu Đại Đồng đã "tích hợp nhiều vũ khí trang bị, có tính năng tàng hình tốt, khả năng tương thích điện từ mạnh, công nghệ tiên tiến đã được ứng dụng rộng rãi".

Tàu hộ vệ tên lửa Đại Đồng được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Liêu Nam, hạ thủy ngày 10/8/2012. Trên tàu trang bị 1 khẩu pháo 76 mm sao chép AK-176 của Nga, 2 bên mạn tàu đã trang bị hạm pháo tàng hình tốc độ nhanh 1 nòng 30 mm nội địa.

Về phòng thủ tầm gần, tàu hộ vệ Đại Đồng trang bị hệ thống phòng thủ FL-3000. Về hệ thống chống hạm, tàu này trang bị 2 tên lửa chống hạm YJ-83 hai nòng, ở boong đuôi tàu có thể cất/hạ cánh máy bay trực thăng Z-9.

Theo bài báo, tàu hộ vệ Type 056 là một loại trang bị quan trọng tiếp theo giúp cho Hải quân Trung Quốc tối ưu hóa cơ cấu trang bị, tăng cường sức mạnh tác chiến phòng phủ căn cứ, tăng cường năng lực cái mà Bắc Kinh đang ra sức tuyên truyền là "bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền và quyền lợi biển".

Đáng chú ý, tàu hộ vệ Đại Đồng sẽ chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra, cảnh giới, hộ tống, độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác để tiến hành tác chiến săn ngầm, tác chiến đối hải.

Tại buổi lễ, chỉ huy tàu hộ vệ Đại Đồng là Hách Hách cho biết, binh sĩ của họ sẽ tập trung nắm chắc sứ mệnh, nhiệm vụ và tìm hiểu cách sử dụng con tàu này, thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Trước đó, ngày 25/2/2013, Trung Quốc cũng đã bàn giao tàu hộ vệ Bạng Phụ, Type 056, số hiệu 582 cho Hạm đội Nam Hải. Tàu này có lượng giãn nước 1.300 tấn, tốc độ cao nhất 25 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 60 người, có khả năng săn ngầm, chống ngư lôi và tác chiến mặt nước, dùng cho tác chiến biển gần như biển Đông.
Trước đó, ngày 25/2/2013, Trung Quốc cũng đã bàn giao tàu hộ vệ Bạng Phụ, Type 056, số hiệu 582 cho Hạm đội Nam Hải. Tàu này có lượng giãn nước 1.300 tấn, tốc độ cao nhất 25 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 60 người, có khả năng săn ngầm, chống ngư lôi và tác chiến mặt nước, dùng cho tác chiến biển gần như biển Đông.
Đông Bình