Trung Quốc đang tinh giảm lực lượng không quân ném bom tầm xa?

18/06/2011 00:50
(GDVN) – Tính từ năm 2008 đến nay, Trung Quốc có khuynh hướng tái cơ cấu lại biên chế 3 sư đoàn không quân ném bom tầm xa, trong đó tập trung chủ yếu vào tinh giảm biên chế máy bay ném bom tầm xa.

(GDVN) – Tính từ năm 2008 đến nay, Trung Quốc có khuynh hướng tái cơ cấu lại biên chế 3 sư đoàn không quân ném bom tầm xa, trong đó tập trung chủ yếu vào tinh giảm biên chế máy bay ném bom tầm xa.

alt
Máy bay ném bom tầm xa của Không quân Trung Quốc đang bị
cắt giảm mạnh.

Theo nhận định của giới chuyên gia, xu hướng này xuất phát từ sự thay đổi cục diện và bối cảnh tình hình thế giới trong giai đoạn hiện nay đang trực tiếp tác động và ảnh hưởng tới chiến lược của Trung Quốc.

Hơn nữa, đa số máy bay ném bom tầm xa H-6 sản xuất từ những năm 80 của thế kỷ trước mà đa phần trong số đó đã hết hạn sử dụng. Trong khi thời gian gần đây không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Tập đoàn không quân Tây An (Xian) đang tiếp tục sản xuất số lượng lớn loại máy bay này nữa.

Xuất phát từ các yếu tố trên mà các chuyên gia phân tích của tạp chí Kanwa Asian Defence đã đưa ra nhận định rằng, lực lượng không quân tiền phương của Trung Quốc đang có xu hướng tinh giảm biên chế.

Trong biên chế của lực lượng Không quân Trung Quốc hiện nay có 3 sư đoàn không quân tiền phương (sư đoàn số 36, số 8 và số 10), trong đó sư đoàn không quân tiền phương số 10 đang được triển khai tại quân khu Nam Kinh và căn cứ không quân Anqing.

alt
Máy bay ném bom tầm xa loại cũ nhất của quân đội Trung Quốc
H-6H.

Hiện trong biên chế của sư đoàn không quân tiền phương số 10 vẫn còn cả biến thể máy bay ném bom tầm xa cũ H-6H và biến thể hiện đại nhất H-6K. Điều này có nghĩa là số lượng và khả năng tác chiến của sư đoàn này vẫn duy trì ở mức cao, các sư đoàn còn lại thì lại giảm đáng kể.

Sư đoàn không quân ném bom số 36 đang được triển khai tại quân khu Lachzhouskom và căn cứ không quân Wukong, Lintong. Qua phân tích những bức ảnh công khai từ ngày 13/11/2006 các chuyên gia cho rằng, ở căn cứ quân sự Wukong có 21 máy bay ném bom, trong đó có 10 chiếc đã khai thác sử dụng.

Trước đó, vào năm 2003, qua những bức ảnh vệ tinh có thể thấy rõ tại căn cứ Wukong có 33 máy bay ném bom H-6. Tại Lintong theo số liệu từ tháng 8/2009 không hề có bất cứ một chiếc H-6 nào mặc dù trong tháng 4 năm đó có số liệu ghi nhận ở căn cứ này có 16 chiếc máy bay ném bom.

alt
Máy bay ném bom chiến lược hiện đại nhất của Trung Quốc H-6K.

Từ số liệu này, các chuyên gia phân tích đã đưa ra hai nhận định. Thứ nhất, sư đoàn không quân số 36 đã bị cắt giảm, hai trung đoàn ném bom tiền phương đã sát nhập thành một. Điều này hoàn toàn đúng với mức độ quan hệ giữa Nga và Trung Quốc sau Chiến tranh Lạnh.

Thứ hai, căn cứ không quân Lintong đang tiến hành sửa chữa và nâng cấp nên tất cả máy bay tạm thời di chuyển sang vị trí khác. Theo ghi nhận, Không quân Trung Quốc hiện nay mỗi năm đều tiến hành sửa chữa và nâng cấp 2-3 căn cứ quân sự.

Sư đoàn không quân ném bom tiền phương số 8 triển khai tại quân khu Quảng Châu và căn cứ không quân Dangyang và Leiyang. Theo số liệu mới nhất vào tháng 1/2010, tại căn cứ Dangyang không có máy bay ném bom mà chỉ có máy bay vận tải Yl-76 mặc dù vào năm 2004 ghi nhận có 22 máy bay ném bom.

Số liệu từ năm 2006 đã chỉ ra rằng, tại căn cứ quân sự Leiyang có 31 máy bay ném bom. Căn cứ này có trang bị hầm ngầm giống như ở căn cứ của sư đoàn không quân số 10 ở Anqing.

Hầm ngầm này có chiều rộng 10 m trong khi chiều dài sải cánh của H-6 (phiên bản copy từ Tu-16) tới 30 m. Điều này chứng tỏ, hầm ngầm này chỉ được sử dụng để làm kho chứa đạn hạt nhân và một số loại vũ khí, phương tiện tác chiến khác.

{iarelatednews articleid='4848,4510,4455,4278,4034,3818,3746,3489,3174,2764,2665,422,373,376'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)