Trung Quốc lại khoe tiêm kích mới ở Thành Đô

29/08/2011 09:20
Quân Cơ (theo Mil)
(GDVN) - Ngày 26/8/2011 vừa qua, tại một sân bay ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc lại tiến hành thử nghiệm máy bay tiêm kích thế hệ 5 – J-20.
Ngày 26/8/2011 vừa qua, tại một sân bay ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc lại tiến hành thử nghiệm máy bay tiêm kích thế hệ 5 – J-20.
Ngày 26/8/2011 vừa qua, tại một sân bay ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc lại tiến hành thử nghiệm máy bay tiêm kích thế hệ 5 – J-20.
Trước đó, lần thử nghiệm gần đây nhất của J-20 được Trung Quốc tiến hành thử nghiệm vào ngày 28/6 và đã đạt được thành công nhất định.
Trước đó, lần thử nghiệm gần đây nhất của J-20 được Trung Quốc tiến hành thử nghiệm vào ngày 28/6 và đã đạt được thành công nhất định.
Trung Quốc cũng đã nhiều lần lên tiếng cho rằng J-20 của họ có thể sánh ngang với F-22 của Mỹ.
Trung Quốc cũng đã nhiều lần lên tiếng cho rằng J-20 của họ có thể sánh ngang với F-22 của Mỹ.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20 của Trung Quốc rất giống với MiG-1.44 của Không quân Nga.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20 của Trung Quốc rất giống với MiG-1.44 của Không quân Nga.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích chiến lược Nga Makiyenko: J-20 của Trung Quốc có bố cục khí động học tương tự MiG-1.44 của Nga.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích chiến lược Nga Makiyenko: J-20 của Trung Quốc có bố cục khí động học tương tự MiG-1.44 của Nga.
Theo ước tính ban đầu, chi phí sản xuất mỗi chiếc J-20 vào khoảng 110 triệu USD và được điều khiển bởi một phi công duy nhất.
Theo ước tính ban đầu, chi phí sản xuất mỗi chiếc J-20 vào khoảng 110 triệu USD và được điều khiển bởi một phi công duy nhất.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến chuyên gia nói rằng, máy bay tàng hình của Trung Quốc chỉ là "hàng mã", cốt yếu chỉ để khoe khoang, không thể sánh ngang với máy bay tàng hình của Nga và Mỹ.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến chuyên gia nói rằng, máy bay tàng hình của Trung Quốc chỉ là "hàng mã", cốt yếu chỉ để khoe khoang, không thể sánh ngang với máy bay tàng hình của Nga và Mỹ.
Quân Cơ (theo Mil)