Tình báo Đức: IS âm mưu tiến hành tấn công khủng bố lớn ở phương Tây

10/11/2014 08:57
Nguyễn Hường
(GDVN) - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào phương Tây.

Tờ Der Spiegel dẫn báo cáo nội bộ của tình báo Đức (BND) cho biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào phương Tây.

Khủng bố IS.
Khủng bố IS. 

Theo Der Spiegel, BND tin rằng cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn mà IS dự định tiến hành là nhằm mục đích để gây áp lực buộc các nước phương Tây không tham gia chiến dịch chống lại nhóm này ở Iraq và Syria. 

BND nhấn mạnh, IS từ lâu đã thúc đẩy tuyên truyền về cái gọi là những lời tiên tri về sự kết thúc của thế giới, đặc biệt là ý tưởng về trận chiến cuối cùng giữa lực lượng IS "dũng mãnh nhất" với quân "Thập tự chinh".

Trong thực tế, kể từ tháng 9 IS đã khuyến khích các cuộc tấn công chống lại các quốc gia tham gia vào liên minh chống lại nhóm này ở Iraq và Syria. 

Tuy nhiên, kế hoạch tấn công ở Canada không đạt được kết quả như IS mong đợi, tình báo Đức cho biết. Do đó, IS đã lên kế hoạch cho những cuộc tấn công khủng bố "tham vọng hơn" ở các nước phương Tây./.

Nguyễn Hường