TP.Hồ Chí Minh trang hoàng rực rỡ trước ngày kỷ niệm đại lễ 30/4

29/04/2013 15:44
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Mọi con đường tại TP.HCM đỏ rực cờ, biểu ngữ, chuẩn bị chào đón ngày kỷ niệm 38 năm thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động.
Dinh Thống Nhất, đầu não của chế độ ngụy quyền Sài Gòn cách đây 38 năm, đỏ rực cờ, biểu ngữ. Nơi đây là điểm tham quan hấp dẫn của người dân trong nước, du khách nước ngoài trong những ngày cận kề lễ 30/4.
Dinh Thống Nhất, đầu não của chế độ  ngụy quyền Sài Gòn cách đây 38 năm,  đỏ rực cờ, biểu ngữ. Nơi đây là điểm tham quan hấp dẫn của người dân trong nước, du khách nước ngoài trong những ngày  cận kề lễ 30/4.
Khu vực công viên Thống NHất được trang hoàng chuẩn bị đón ngày lễ 30/4.
Khu vực công viên Thống NHất được trang hoàng chuẩn bị đón ngày lễ 30/4.
Nhiều biểu ngữ đỏ rực được treo ngay khu vực này.
Nhiều biểu ngữ đỏ rực được treo ngay khu vực này.
Một đôi bạn trẻ mặc áo hình cờ Tổ quốc đang ngồi trò chuyện tại công viên Thống Nhất.
Một đôi bạn trẻ mặc áo hình cờ  Tổ quốc  đang ngồi trò chuyện tại công viên Thống Nhất.
Cờ đỏ sao vàng trên đường Trần Quang Khải.
Cờ đỏ sao vàng trên đường Trần Quang Khải.
Sắc đỏ rực trước trụ sở Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.
Sắc đỏ rực trước trụ sở Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.
Biểu ngữ trên đường Lê Lợi, Quận 1.
Biểu ngữ trên đường Lê Lợi, Quận 1.
Tượng đài Bác trước UBND TP.HCM.
Tượng đài Bác trước UBND TP.HCM.
Trụ sở UBND TP.HCM cũng đỏ rực cờ, hoa trước ngày lễ trọng đại của đất nước.
Trụ sở UBND TP.HCM cũng đỏ rực cờ, hoa trước ngày lễ trọng đại của đất nước.
"Đảng Cộng Sản Việt Nam Muôn Năm"
"Đảng Cộng Sản Việt Nam Muôn Năm"
Các chiếc taxi chạy trong thành phố đều gắn cờ đỏ sao vàng.
Các chiếc taxi chạy trong thành phố đều gắn cờ đỏ sao vàng.
Khu vực công viên Quách Thị Trang đỏ rực khẩu hiệu.
Khu vực công viên Quách Thị Trang đỏ rực khẩu hiệu.
Như thường lệ, đường phố Sài Gòn vắng xe, cộ trong ngày lễ. Nhiều sinh viên, lao động ngoại tỉnh đã trở về quê thăm gia đình nhân dịp lễ.
Như thường lệ, đường phố Sài Gòn vắng xe, cộ trong ngày lễ. Nhiều sinh viên, lao động ngoại tỉnh đã trở về quê thăm gia đình nhân dịp lễ.
Con đườngNam Kỳ Khởi Nghĩa rợp sắc đỏ của cờ, của ánh nắng.....
Con đườngNam Kỳ Khởi Nghĩa rợp sắc đỏ của cờ, của ánh nắng.....
Một biểu ngữ chào mừng ngày lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động trên đường Hàm Nghi, Quận 1.
Một biểu ngữ chào mừng ngày lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động trên đường Hàm Nghi, Quận 1.
Biểu ngữ chào mừng trước cổng bệnh viện đa khoa Sài Gòn.
Biểu ngữ chào mừng trước cổng bệnh viện đa khoa Sài Gòn.
Các công nhân đang ráo riết hoàn thành sân khấu phục vụ những ngày lễ tại công viên 26/3.
Các công nhân đang ráo riết hoàn thành sân khấu phục vụ những ngày lễ  tại công viên 26/3.
Cờ đỏ sao vàng căng gió bên bờ sông Sài Gòn.
Cờ đỏ sao vàng căng gió bên bờ sông Sài Gòn.
Một góc sông Sài Gòn trước ngày lễ.
Một góc sông Sài Gòn trước ngày lễ.
Cờ đỏ trên cầu Ông Lãnh, cây cầu nối liền Quận 1 và Quận 4 (nhìn từ phía quận 4).
Cờ đỏ trên cầu Ông Lãnh, cây cầu nối liền Quận 1 và Quận 4 (nhìn từ phía quận 4).
Biểu ngữ chào mừng tại công viên Khánh Hội.
Biểu ngữ chào mừng tại công viên Khánh Hội.
Cờ bay phấp phới trên cầu Kinh Tẻ, nối liền Quận 4 và Quận 7.
Cờ bay phấp phới trên cầu Kinh Tẻ, nối liền Quận 4 và Quận 7.
Cửa ngõ vào quận 7 rợp cờ đỏ sao vàng.
Cửa ngõ vào quận 7 rợp cờ đỏ sao vàng.
Trong ngày hôm nay nhiệt độ tại TP.HCM khá cao, nắng nóng, gợi nhớ câu "mùa hè đổ lửa" của những người đã từng sống trong thời khắc lịch sử giải phóng miền Nam.
Trong ngày hôm nay nhiệt độ tại TP.HCM khá cao, nắng nóng, gợi nhớ câu "mùa hè đổ lửa" của những người đã từng sống trong thời khắc lịch sử giải phóng miền Nam.
Cờ đỏ sao vàng được bày bán trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Cờ đỏ sao vàng được bày bán trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
"Màu đỏ" tại đường Trường Sơn, Tân Bình, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
"Màu đỏ" tại đường Trường Sơn, Tân Bình, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Phượng vĩ cũng góp phần "nhuộm đỏ" TP.HCM trong những ngày quốc lễ.
Phượng vĩ cũng góp phần "nhuộm đỏ" TP.HCM trong những ngày quốc lễ.
Lê Ngọc Dương Cầm