Sáng 21/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Chính phủ trực tuyến với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện Kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: Trần Hải).
Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước: kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân; 80 năm Ngày thành lập nước….
Bên cạnh đó, phải tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; hoàn thành các mục tiêu của Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra; tổ chức thực hiện hiệu quả, thành công đại hội đảng bộ các cấp; phấn đấu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra là đạt 2 mục tiêu chiến lược phát triển 100 năm: đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải).
Đến năm 2030 chỉ còn 5 năm, đến năm 2045 chỉ còn 20 năm, do đó nếu chúng ta không chuẩn bị, không tạo đà, tạo lực, tạo khí thế thì không thể đạt các mục tiêu này.
Muốn vậy, mục tiêu tăng trưởng là mục tiêu quan trọng nhất để góp phần thực hiện được 2 mục tiêu phát triển 100 năm, quyết định quy mô nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, xếp hạng của nền kinh tế Việt Nam trên thế giới.
Thời gian chỉ còn 2 thập kỷ, vì vậy, chúng ta phải duy trì đà tăng trưởng cao, bền vững, liên tục, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc. Chỉ có như vậy mới vượt qua bẫy thu nhập trung bình thấp.
Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải).
Chính phủ đã đề xuất Trung ương, Bộ Chính trị là tăng trưởng năm 2025 này phải đạt tăng trưởng 8%, chuẩn bị cho những năm tới tăng trưởng 2 con số.
Trên cơ sở đó, Trung ương đã đồng ý và ban hành Kết luận 123-KL/TW ngày 24/1/2025, Nghị quyết 25/NQ-CP của Chính phủ đã giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các bộ, ngành, địa phương; Chính phủ đã trình Quốc hội và thông qua mục tiêu tăng trưởng mới 8%.
Như vậy, "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".
Thủ tướng cho biết, kinh nghiệm quốc tế và thống kê mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây cho thấy, từ năm 1990 đến nay, chỉ có 34 nền kinh tế thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước có thu nhập cao, trong khi có 108 nước chưa vượt qua được.
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Trần Hải).
Trong khi đó, kết thúc năm 2024, quy mô nền kinh tế Việt Nam mới đạt hơn 470 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người mới đạt hơn 4.700 USD; nếu chỉ tăng trưởng bình quân 7%/năm thì Việt Nam khó đạt mục tiêu nói trên.
Nhìn chung các nền kinh tế trở thành nước thu nhập cao đều duy trì mức tăng trưởng trên dưới 10% trong vòng khoảng 30 năm: Nhật Bản tăng trưởng 11,5%/năm giai đoạn 1951-1973; Hàn Quốc tăng trưởng trên 9,6%/năm từ 1963-1996; Trung Quốc tăng trưởng khoảng 10%/năm giai đoạn 1978-2011; Đài Loan (Trung Quốc) tăng trưởng 8,9/năm giai đoạn 1952-1989; Singapore tăng trưởng 8,5%/năm giai đoạn 1961-1997. Từ đó, chúng ta thấy chặng đường phía trước của Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, gian lao. Theo tính toán, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 6,4% trong gần 40 năm Đổi mới (từ năm 1986 đến nay), vì vậy giai đoạn tới phải tăng tốc hơn nữa mới đạt mục tiêu chiến lược đề ra đến năm 2045.
Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải).
Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, rất khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân.
Muốn cả nước tăng trưởng trên 8% thì tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đều phải đạt tăng trưởng trên 8% chứ không thể chỉ một vài bộ, ngành, doanh nghiệp tăng trưởng.
Bên cạnh tăng trưởng cao, chúng ta phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, giữ môi trường bền vững “sáng, xanh, sạch, đẹp” cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Do đó có rất nhiều việc phải làm, nỗ lực lớn; “không làm thì không được”. Phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; trong đó cần giảm chỉ số ICOR xuống vì hiện nay chỉ số này còn cao, thể hiện hiệu quả đầu tư còn thấp; phải tăng cường giải ngân vốn đầu tư công vì đây là một trong những động lực tăng trưởng. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần phải tập trung cải thiện tỷ lệ này.
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải).
Thủ tướng nhấn mạnh, đây là thời điểm phải tăng tốc, bứt phá, về đích; tận dụng mọi thời cơ để đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, bay xa, vươn cao.
Hiện nay, bên cạnh khó khăn, thách thức, tình hình thế giới đang thay đổi nhanh thì vẫn có thời cơ, thuận lợi cho Việt Nam thời cơ, vấn đề là phải biết biến khó khăn, thách thức thành thời cơ, thuận lợi; càng khó khăn, thách thức, càng phải có động lực, nỗ lực hơn.
Chúng ta còn phải làm mới lại các động lực tăng trưởng cũ như đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới là kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm; tích cực khai không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm. Muốn vậy phải có nguồn lực về thể chế, vốn, công nghệ, con người.
Thủ tướng đề nghị các đại biểu cần suy nghĩ, hiến kế để khai thác các động lực tăng trưởng ở các bộ, ngành, địa phương; cần phân tích bối cảnh thế giới, khu vực, trong nước để xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, điểm tựa, đòn bẩy để thực hiện tốt; coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm mang tính quyết định cho thành công.