Trẻ thường gọi GVMN lớn tuổi là "bà", nên để thầy cô nghỉ hưu trước 5 năm

03/05/2023 06:36
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên, cán bộ quản lý tại Thành phố Hồ Chí Minh nói, quy định tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non thấp hơn tối đa 5 năm so với quy định là hợp lý.

Góp ý với dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất bổ sung giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non có quy định rằng, nhiệm vụ của giáo viên mầm non là chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi.

Đây là độ tuổi đòi hỏi người chăm sóc, giáo dục phải tập trung cao trong suốt quá trình trẻ ở trường, để đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ.

Giáo viên mầm non nghỉ hưu ở tuổi 55 là hợp lý

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Phương Loan (sinh năm 1971) hiện đang là giáo viên lớp Mầm 3 của Trường mầm non Tuổi Thơ 7 (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đề xuất giáo viên mầm non được phép nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định là hợp lý.

Theo cô Phương Loan, hiện nay, phần lớn các bé không thích các cô lớn tuổi, mà thích các cô trẻ tuổi. Ngoài ra, những giáo viên mầm non mà lớn tuổi sẽ có những hạn chế khác nhau, nên các cô vẫn phải cố gắng khắc phục nếu vẫn đứng lớp.

Quy định là như vậy, nhưng cô Phương Loan vẫn cho rằng, không nên bắt buộc áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, mà nên thành sự lựa chọn của từng người. Giáo viên nào đến độ tuổi 55, mà vẫn còn sức khỏe, muốn cống hiến và yêu nghề thì vẫn có thể tiếp tục làm việc bình thường.

Cô Phương Loan trong giờ học với trẻ tại lớp (ảnh: P.L)

Cô Phương Loan trong giờ học với trẻ tại lớp (ảnh: P.L)

Nữ giáo viên đã có 33 năm cống hiến cho ngành giáo dục mầm non của thành phố khẳng định, đến sau 55 tuổi, nếu cô Loan vẫn còn sức khỏe thì cô vẫn tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục.

Đồng tình với quan điểm của cô Phương Loan, cô Vũ Đỗ Thúy Hiền – Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ 7 (Quận 3) nêu quan điểm, các giáo viên mầm non ắt hẳn sẽ rất vui khi đề xuất này của Bộ Giáo dục và Đào tạo được chính thức đưa vào áp dụng.

“Là một ngành học có nhiều đặc thù khác nhau, cô giáo mầm non phải luôn tươi mới trong mắt trẻ, sáng tạo, nhanh nhẹn, chăm sóc trẻ liên tục nên đòi hỏi cô giáo phải có sức khỏe, có độ dẻo dai” – cô Thúy Hiền nói tiếp.

Chính vì thế, khi phụ nữ đã bước vào độ tuổi từ 55 đến 60 thì sợ rằng cô giáo sẽ không còn chăm sóc trẻ tốt, không đảm bảo hiệu quả công tác được như trước.

Các hoạt động ca múa hát, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy của các cô giáo lớn tuổi chắc chắn không thể bằng các giáo viên trẻ.

Dù vậy, cô Thúy Hiền vẫn nói, các giáo viên mầm non lớn tuổi thì vẫn có sự kiên nhẫn, điềm tĩnh, nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ tốt hơn các giáo viên trẻ.

Bên cạnh đó, cô Thúy Hiền vẫn nói, có những phụ nữ sau 55 tuổi có sức khỏe rất tốt, nhưng chủ yếu vẫn là cán bộ quản lý, chứ giáo viên thì ít.

Cuối cùng, cô Vũ Đỗ Thúy Hiền mong muốn, đề xuất này không nên đưa vào quy định, bắt buộc áp dụng cho tất cả giáo viên mầm non, mà chỉ đưa ra cho giáo viên được quyền lựa chọn, có hướng mở cho họ là tốt nhất.

Giáo viên lớn tuổi thì học sinh hay gọi là “bà”

Là giáo viên năm nay đã 56 tuổi (sinh năm 1967) cô Trần Hoàng Phương Châu (giáo viên lớp mầm 2, Trường mầm non Họa mi 3, Quận 5) kể lại, các bé trong lớp rất hay gọi cô là “bà” do nhìn cô lớn tuổi, mà kể cả có bạn trước đây chính cô Châu dạy cho cả ba mẹ của các bé.

Cô Phương Châu cho biết, quy định cộng tuổi nghỉ hưu như hiện nay đang áp dụng chỉ tính riêng đối với ngành giáo dục mầm non là không phù hợp, vì giáo viên mầm non có đặc thù là phải biết múa hát, mà ở độ tuổi sau 55 thì múa hát không còn hợp nữa.

Cô Phương Châu chăm sóc trẻ trong giờ ăn trưa (ảnh: P.L)

Cô Phương Châu chăm sóc trẻ trong giờ ăn trưa (ảnh: P.L)

Theo cô Phương Châu, đặc thù của giáo viên mầm non là suốt ngày quần quật với trẻ, hoạt động, chăm sóc các bé suốt, mà sức khỏe của các cô ở độ tuổi đó cũng khó mà đảm bảo tốt công việc, độ linh hoạt cũng không còn tốt nữa.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Bích Thủy (Hiệu trưởng Trường mầm non Họa mi 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) cho hay, các giáo viên mầm non với công việc là chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ các bé, hay phải đi làm sớm, về muộn, nghỉ trưa ít, phải lo cho học sinh từ bữa ăn tới giấc ngủ.

Lịch làm việc của giáo viên mầm non hầu như là kín mít vào các ngày đi làm trong tuần, chưa kể tối về còn phải chuẩn bị cho bài giảng, làm học cụ để học sinh hứng thú với bài học.

Ngoài ra, giáo viên còn phải biết múa hát chung với trẻ, theo sát các hoạt động ngoài trời với trẻ, tạo sự hứng thú và vui vẻ cho các em, nên phụ nữ lớn tuổi sẽ có nhiều hạn chế trong các hoạt động có tính vận động, đứng lên ngồi xuống liên tục chắc chắn xương khớp sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Do vậy mà cô Nguyễn Bích Thủy khẳng định rằng, đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định là hoàn toàn hợp lý.

Việt Dũng