Trung Quốc lập hệ thống phân phối nội tạng người

10/10/2012 19:00
Bảo Thành (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Bộ Y tế Trung Quốc cho hay cơ quan này sẽ thành lập một cơ sở dữ liệu quốc gia để đăng ký và điều hành phân phối hoạt động hiến nội tạng trên toàn quốc.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 10/10 đưa tin, hôm nay 10/10 Bộ Y tế Trung Quốc cho hay cơ quan này sẽ thành lập một cơ sở dữ liệu quốc gia để đăng ký và điều hành phân phối hoạt động hiến tạng trên toàn quốc.

Người phát ngôn Bộ Y tế Trung Quốc Đặng Hải Hoa cho hay, cơ quan này đã xây dựng một dự thảo quy định phân phối nội tạng người, tuy nhiên quy định này sẽ phải trải qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu.

Một ca ghép tạng
Một ca ghép tạng

Theo đó Trung Quốc sẽ thành lập một mạng lưới hiến và cấy ghép tạng với sự tham gia của 164 bệnh viện trên toàn quốc.

Số liệu thống kê từ Bộ Y tế cho thấy có khoảng 1,5 triệu người Trung Quốc có nhu cầu ghép tạng, trong khi mỗi năm chỉ có khoảng 10.000 ca ghép tạng được tiến hành.

Từ lâu các chuyên gia y tế đã hối thúc chính phủ thành lập một hệ thống hiến và phân phối tạng minh bạch để tăng số người tình nguyện hiến tạng.  

Trong khi đó ngoài "thị trường chợ đen" có rất nhiều người Trung Quốc bán 1 quả thận hoặc 1 lá gan của mình để kiếm tiền trang trải nợ nần. Chỉ cần gõ từ khóa "bán thận" hoặc "bán gan" sẽ lập tức có hàng ngàn thông tin hiện lên trên màn hình.

Cảnh sát Trung Quốc cũng đã từng phá các đường dây mua bán nội tạng người trái phép để phục vụ nhu cầu cấy ghép tạng của bệnh nhân đang ngày càng gia tăng trong khi nguồn cung rất hạn chế.

Bảo Thành (Nguồn: Hoàn Cầu)