Trường ĐH Giáo dục ký biên bản ghi nhớ hợp tác với ĐHSP Quốc gia Đài Loan

13/12/2023 13:48
Nguyễn Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐH Giáo dục và Trường ĐH Sư phạm Quốc gia Đài Loan đã thành công tốt đẹp.

Ngày 11/12/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo Dục, Đại học Quốc gia Hà Nội GS.TS. Nguyễn Quý Thanh và Phó Chủ tịch điều hành Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan – GS.TS. Yao-Ting Sung đã cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Lễ ký kết có sự tham gia của đại diện lãnh đạo hai đơn vị. Về phía Trường Đại học Giáo dục có: Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, TS. Đoàn Nguyệt Linh – Trưởng phòng phòng Khoa học và Hợp tác phát triển, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo các Khoa và đại diện giảng viên.

Về phía Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan có: Phó Chủ tịch điều hành Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan – GS.TS. Yao-Ting Sung, cùng đại diện lãnh đạo các khoa và điều phối viên quốc tế.

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh phát biểu tại buổi lễ.
GS.TS. Nguyễn Quý Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi Lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục GS.TS. Nguyễn Quý Thanh bày tỏ niềm vinh dự khi được tiếp đón và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan.

GS.TS Nguyễn Quý Thanh nhấn mạnh Trường Đại học Giáo dục rất coi trọng nâng cao chất lượng Nhà trường trên nhiều lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác người học… theo hướng quốc tế hoá.

Nhà trường đang hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên; hợp tác nghiên cứu khoa học với rất nhiều trường đại học trên thế giới như Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, … Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh chia sẻ Trường Đại học Giáo dục mong muốn hợp tác lâu dài cùng Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan trong nghiên cứu, đào tạo, xuất bản và trao đổi học thuật.

Thông qua bản ghi nhớ, hai bên cam kết hợp tác trao đổi giảng viên và nhân viên; trao đổi sinh viên đại học và sau đại học; trao đổi tài liệu, ấn phẩm và thông tin khoa học; trao đổi văn hoá; tổ chức các hội nghị và chương trình nghiên cứu chung và xuất bản.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan và Trường Đại học Giáo Dục trên tinh thần gắn bó chặt chẽ đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Lễ kí kết đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Lễ kí kết đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại diện đoàn Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Phó Chủ tịch điều hành Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan – GS.TS. Yao-Ting Sung đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo nhà trường đã dành thời gian đón tiếp đoàn.

GS.TS.Yao-Ting Sung cũng chia sẻ về thành tích nhà trường đã đạt được về nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, quản lý, … Trên kết quả của cuộc trao đổi, bà bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Trường Đại học Giáo dục không chỉ dừng lại trên những nội dung đã thống nhất mà sẽ còn tiếp tục mở rộng trên nhiều phương diện là thế mạnh của hai nhà trường.

GS.TS. Yao-Ting Sung đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo nhà trường đã dành thời gian đón tiếp.
GS.TS. Yao-Ting Sung đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo nhà trường đã dành thời gian đón tiếp.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ ký kết:

Toàn cảnh Lễ kí kết
Toàn cảnh Lễ kí kết
Đại diện Trường Đại học Giáo dục GS.TS. Nguyễn Quý Thanh tặng quà kỉ niệm Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan.
Đại diện Trường Đại học Giáo dục GS.TS. Nguyễn Quý Thanh tặng quà kỉ niệm Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan.
Đại diện đoàn Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Phó Chủ tịch điều hành Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan – GS.TS. Yao-Ting Sung tặng quà Trường Đại học Giáo dục.
Đại diện đoàn Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Phó Chủ tịch điều hành Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan – GS.TS. Yao-Ting Sung tặng quà Trường Đại học Giáo dục.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nguyễn Phương