Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đạt kiểm định chất lượng CSGD chu kỳ 2

23/05/2024 14:22
Bài và ảnh: Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00

GDVN-Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là trường đầu tiên trong khối nghệ thuật đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2).

Sáng ngày 23/5, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tổ chức Lễ Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2).

GVDN_toàn.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã tóm tắt lại quá trình phát triển để nhà trường đạt được tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Phó Giáo sư Đào Đăng Phượng cho biết: “Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương với bề dày hơn 50 năm đào tạo về lĩnh vực văn hóa, giáo dục nghệ thuật, chúng tôi luôn coi chất lượng giáo dục là hàng đầu, cũng là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, cũng là thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo về nâng cao chất lượng.

Ngay từ những năm đầu khi tôi mới được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, chúng tôi đã cực kỳ quan tâm đến vấn đề này và đã bắt tay ngay vào công việc để chuẩn bị cho kiểm định chất lượng. Năm 2017, nhà trường bắt đầu chuẩn bị hồ sơ và làm các thủ tục để kiểm định chất lượng; đến năm 2018, nhà trường đã vinh dự được công nhận kiểm định chất lượng và cũng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của khối ngành văn hóa, nghệ thuật được kiểm định chất lượng giáo dục.

Điều này có thể khẳng định, bởi vì đến bây giờ, có những trường trong khối nghệ thuật cũng chưa kiểm định xong hoặc mới kiểm định chu kỳ 1, thì Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã kiểm định chu kỳ 2.

Tiếp nối những thành công của chu kỳ 1, đến năm 2022, trường cũng là đơn vị tiên phong kiểm định 4 chương trình đào tạo và cũng là 4 chương trình nghệ thuật được kiểm định đầu tiên của Việt Nam.

Đó là những thành công của tập thể cán bộ, giảng viên cũng như các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của nhà trường, đã đóng góp lên thành công này. Những thành công của nhà trường cũng không thể thiếu sự đồng hành của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, đã giúp đỡ nhà trường trong suốt thời gian qua - quá trình tính đến nay đã là 8 năm đồng hành với Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương”.

GVDN_trao.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

“Đến tháng 3/2024, nhà trường đã quyết định mời Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục lần 2 và cuối tháng 3 vừa rồi, Đoàn đánh giá của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã đến làm việc trong suốt một tuần để kiểm tra, đánh giá nhà trường. Đến ngày 1/4, Đoàn kết thúc với các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực kiểm định chất lượng đã đánh giá và dành cho trường những lời khuyên, những kiến nghị tốt nhất để chúng tôi định hướng trong tương lai.

Chúng tôi xác định, đây không chỉ là kiểm định, đánh giá hình thức mà phải là chất lượng. Và từ công tác kiểm định, đánh giá này, với những khuyến nghị của các chuyên gia, chúng tôi đang khắc phục những khó khăn. Tất cả cán bộ, giảng viên của nhà trường cùng nhìn lại những chặng đường cũng như nhìn lại đúng với bản chất, chất lượng đào tạo về lĩnh vực giáo dục nghệ thuật của nhà trường, để tiến tới vươn xa hơn.

Những năm tới, nhà trường cũng sẽ tiếp tục đưa vào kế hoạch để kiểm định những chương trình đào tạo còn lại, phải làm sao đảm bảo 100% chương trình đào tạo của nhà trường được kiểm định chất lượng. Đó là khẳng định thương hiệu của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương - nơi chắp cánh những ước mơ nghệ thuật và là đơn vị số 1, đầu tiên của Việt Nam cũng là đơn vị hàng đầu của về lĩnh vực đào tạo, giáo dục nghệ thuật, cũng là đơn vị tiên phong trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục” - vị Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh.

GVDN_nga.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) bày tỏ: “Một lần nữa, tôi xin thay mặt Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) chúc mừng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là trường duy nhất, đầu tiên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đã hoàn thành chương trình kiểm định và được nhận Giấy chứng nhận kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chu kỳ 2 kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục”.

Bên cạnh đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nga cũng cho biết: “Có thể nói, kiểm định chất lượng đã được hình thành ở Việt Nam trên 10 năm nay và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng là ngôi trường đầu tiên thuộc khối văn hoá, nghệ thuật đã hoàn thành 10 năm xây dựng, phát triển văn hóa chất lượng của nhà trường, và cũng là trường đầu tiên đạt chứng nhận kiểm định quốc gia và sau 5 năm, nhà trường kiểm định chu kỳ 2 - cũng là trường đầu tiên trong khối nghệ thuật đạt chất lượng cơ sở giáo dục.

Có thể nhiều người chưa hiểu sâu khi nghe về kiểm định cơ sở giáo dục là như thế nào. Đó giống như một hoạt động “cắt lớp”, toàn bộ các hoạt động của nhà trường, từ những hoạt động về khoa học, giảng dạy cho đến các hoạt động như chăm lo đời sống của sinh viên, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, văn hóa, môi trường học tập... tất cả đều được xem xét, đánh giá để đảm bảo chất lượng quốc gia.

Ngoài ra, trường thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo được 4 chương trình đạt chuẩn quốc gia. Đó là đi sâu vào chương trình đào tạo, đi sâu vào hoạt động, phương pháp đào tạo, chất lượng đào tạo ra sao, kiểm tra, đánh giá như thế nào...

Đây cũng là ngôi trường dám mạnh dạn kiểm định, môi trường đào tạo về lĩnh vực nghệ thuật dám mạnh dạn không ngại, không sợ không đạt chất lượng”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

“Nghe qua thì chưa thể hiểu hết cái khó của công tác kiểm định. Chu kỳ 1 cách đây cũng lâu, chỉ có 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí; còn tại chu kỳ 2 này, yêu cầu được nâng lên 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí, nên không phải kiểm định xong là đạt hoàn toàn; giữa chu kỳ kiểm định, nhà trường rà soát lại các hoạt động của trường theo các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài, theo khuyến nghị của hội đồng kiểm định xem điểm mạnh có được phát huy và những tồn tại đã được khắc phục theo đúng lộ trình hay chưa.

Để có thể đi được hết chặng đường 5 năm của chu kỳ kiểm định, sau đó được tái kiểm định lại cũng phải đạt yêu cầu. Và yêu cầu của thị trường lao động, của các nhà tuyển dụng cũng ngày càng cao hơn. Hy vọng, hiện tại, chất lượng đã đạt kiểm định, nhưng không vì thế mà yên tâm mà sẽ ngày càng phấn đấu, bởi vì, tiến tới chu kỳ 3 sẽ ngày càng khó hơn nữa. Theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cuối năm 2025, sẽ ban hành bộ tiêu chuẩn mới về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Khi đó, các chỉ số, các yêu cầu sẽ cao hơn rất nhiều...

Chúng tôi hy vọng, với cái sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu cũng như sự quyết tâm, sự đam mê, lòng yêu nghề đào tạo các thế hệ trẻ của tập thể, nhà trường sẽ đủ nguồn lực, quyết tâm và nhiệt huyết để đi vững con đường kiểm định chất lượng giáo dục và là “ngọn cờ đầu” đối với các trường đại học thuộc khối ngành văn hóa nghệ thuật. Với tinh thần này, chúng tôi rất hy vọng, nhà trường sẽ đạt được kiểm định chu kỳ 3” - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) chia sẻ thêm.

Bài và ảnh: Mộc Hương