Sinh viên ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tìm hiểu về ngành Công tác xã hội

22/10/2022 09:31
Linh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các em sinh viên đã có cơ hội chia sẻ tâm tư, nguyện vọng cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình học tập và thực hành nghề nghiệp.

Ngày 21/10, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên ngành công tác xã hội, tạo không gian học tập, trải nghiệm và tìm hiểu việc làm.

Sinh viên ngành Công tác xã hội thể hiện tài năng qua các tiết mục âm nhạc.

Sinh viên ngành Công tác xã hội thể hiện tài năng qua các tiết mục âm nhạc.

Chương trình được tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình học tập và thực hành nghề nghiệp của sinh viên, giúp các em sinh viên định hướng công việc, nghề nghiệp của mình trong tương lai.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đại diện tổ chức UNICEF, các doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong ngành công tác xã hội, tâm lý học.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định – Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, sinh viên ngành Công tác xã hội rất tài năng, duyên dáng trong các tiết mục biểu diễn, với tài năng, sự tự tin, năng động của mình, chắc chắn các em sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa trong ngành công tác xã hội, các em mang yêu thương, lan tỏa yêu thương đến với mọi người, đúng với tinh thần của ngành học ý nghĩa này.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương chia sẻ cùng sinh viên.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương chia sẻ cùng sinh viên.

Hiện nay, bên cạnh sự phát triển về kinh tế thì mỗi quốc gia, dân tộc đều chú trọng tới sự phát triển hài hòa, sự hạnh phúc, chất lượng cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, ngành công tác xã hội có vai trò vị trí cực kỳ quan trọng, vì mục tiêu ngành hướng tới là những nghĩa cử cao cả, nhân văn, mang lại sự bình đẳng, giá trị nhân văn cho con người.

Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến ngành học này, nó thể hiện tinh thần bản sắc văn hóa Việt Nam, đó là tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là một ngành học mới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường rất quan tâm, đầu tư chương trình đào tạo, tạo điều kiện cho các em điều kiện thực hành, thực tập.

Chương trình hôm nay có sự tham dự của nhiều đại diện đến từ các tổ chức xã hội, các cơ quan, đã quan tâm, đồng hành, chia sẻ cùng sinh viên. Các em sẽ có không gian để học hỏi, tìm hiểu nhiều hơn về ngành học cũng như cơ hội việc làm của mình.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định trao quà cho thủ khoa đầu vào ngành Công tác xã hội.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định trao quà cho thủ khoa đầu vào ngành Công tác xã hội.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định cũng gửi gắm đến sinh viên, các em lựa chọn ngành học công tác xã hội với mục tiêu, lý tưởng của mình, hãy cố gắng học tập, rèn luyện, thể hiện ý chí khát vọng của mình, biến ước mơ thành hiện thực.

“Thầy tin, mai này, các em sẽ trở thành những nhà công tác xã hội tài năng, đóng góp cho cuộc sống này thêm nhiều yêu thương, nhiều điều ý nghĩa”, thầy Phó Hiệu trưởng nhắn nhủ.

Sinh viên có buổi trò chuyện, trao đổi, thảo luận cùng các lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia trong ngành.

Sinh viên có buổi trò chuyện, trao đổi, thảo luận cùng các lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia trong ngành.

Trao đổi thêm về định hướng ngành nghề, ông Bùi Hải Tân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Việt Trí đã chia sẻ cho các em sinh viên về ngành học Công tác xã hội tại đất nước Nhật Bản cũng như cơ hội nghề nghiệp của ngành học này. Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng được tìm hiểu về cơ hội nhận học bổng du học, thực tập ngành công tác xã hội tại xứ sở Hoa Anh Đào.

Chia sẻ tại chương trình, bà Lê Anh Lan – Đại diện tổ chức UNICEF gửi thông điệp đến sinh viên ngành công tác xã hội, các em hãy biết ước mơ, biết khát vọng để theo đuổi con đường mình đã chọn.

Bên cạnh đó, sinh viên phải cần dấn thân, cố gắng, nỗ lực và hành động để thực hiện ước mơ. Các em phải tự vun đắp cho mình kiến thức, kỹ năng và cơ hội cho chính mình.

Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên đã được thảo luận, đặt câu hỏi trực tiếp cho đại diện các doanh nghiệp, các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội và được lắng nghe nhiều chia sẻ hữu ích.

Đây cũng chính là không gian kết nối sinh viên để các em có thêm cơ hội học tập, không gian trải nghiệm, thực hành, thực tập, làm việc song song với hành trình học tập tại trường.

Linh Trang