(GDVN) - Luật Giáo dục sửa đổi 2019 đã mở ra cơ hội phát triển hệ thống trường quốc tế của người Việt cho trò Việt, Bộ Giáo dục đủ cơ sở để tham mưu nghị định mới.
(GDVN) - Chỉ cần một "ông Tây ba lô" sở hữu 0,01% cổ phần, là cơ sở giáo dục đã "có yếu tố nước ngoài", trong khi nhà đầu tư trong nước không thể mở trường quốc tế.
(GDVN) - Chính phủ kêu gọi huy động các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho giáo dục, liệu các nhà đầu tư Việt Nam có được tham gia thị trường giáo dục quốc tế?
(GDVN) - Kêu gọi hợp tác, cho phép nước ngoài đầu tư vào giáo dục, cho phép dạy chương trình nước ngoài, cấp bằng nước ngoài, vì sao lại né tránh trường quốc tế?
(GDVN) - Theo thông báo của Sở Giáo dục Hà Nội, Trường Quốc tế Gateway là trường tư thục có giảng dạy chương trình nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(GDVN) - Phụ huynh nên tìm hiểu rõ trường đó có chất lượng thế nào, khi học xong thì học sinh ở mức độ nào, và được học ở trường nào trên thế giới cho phù hợp?
(GDVN) -Theo thống kê, mỗi năm các bậc phụ huynh đã chi 3 - 4 tỉ USD cho con em đi du học nước ngoài. Điều này cho thấy nhu cầu rất lớn được học các trường quốc tế.
(GDVN) - Nếu một người Mỹ, Úc hoặc Anh… đến đầu tư 100% vốn nhưng sau đó chuyển nhượng cho cá nhân người Việt Nam thì trường đó có còn là trường quốc tế hay không?
(GDVN) - Sở Giáo dục Phú Thọ có công văn chỉ đạo các đơn vị giáo dục, trường học thuê xe đưa, đón học sinh tuyệt đối an toàn, không sử dụng xe không đảm bảo chất lượng.
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 22 trường học có yếu tố nước ngoài, gồm 13 trường hoạt động theo hình thức vốn đầu tư nước ngoài, học chương trình nước ngoài
(GDVN) - Một trung tâm chăm sóc trẻ ở Mỹ đã phải đóng cửa để phục vụ công tác điều tra sau cái chết của một cậu bé 2 tuổi bị bỏ quên trong xe ô tô của nơi này.
(GDVN) - Theo Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc: Ban giám hiệu trường Gateway không có mặt tại buổi họp báo vào trưa ngày 7/8 thì đó là điều không thể chấp nhận được.
(GDVN) - Tại sao cơ quan quản lý biết đó không phải là trường “quốc tế” mà không có sự nhắc nhở, yêu cầu thay đổi “nhãn mác” mà để nó mặc nhiên tồn tại?
(GDVN) - Giữa vô vàn sự lựa chọn, Trường Tiểu học quốc tế Sunshine Maple Bear – ngôi trường mới tại khu vực Tây Hồ, được coi là giải pháp ưu việt dành cho các phụ huynh
(GDVN) - Ngày tựu trường tại Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội thường được lấy cảm hứng từ ngày hội của phương Tây để chào đón các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
(GDVN) - Tối 6/1, Hệ thống trường Quốc tế liên cấp Việt - Úc Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(GDVN) - Đây là thành quả xứng đáng của thầy và trò Trường Tiểu học I-Sắc-Niu-Tơn sau 7 năm miệt mài nỗ lực, có nhiều đóng góp vào bảng vàng thành tích giáo dục Hà Nội.
(GDVN) - Giáo dục nước ta đang đứng truớc những thách thức và cơ hội chưa từng có do yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững...Nguyên Phó chủ tịch nước nói.
(GDVN) - Trước đây, Bộ Xây dựng nhiều lần phê phán chủ đầu tư các khu đô thị chỉ vẽ trên giấy các cơ sở giáo dục đào tạo trong khu dự án, nhưng nay tình hình đã khác.
(GDVN) - Kim Han-sol, cháu đích tôn của cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đã tốt nghiệp trường trung học phổ thông quốc tế ở Bosnia vào thứ Ba vừa qua.
(GDVN) - Nằm trong chủ đề “Biển đảo quê hương”, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc. Thầy và trò Trường Quốc tế Hà Nội V.I.P luôn có những buổi ngoại khóa nói chuyện về biển đảo bổ ích.
(GDVN) - Lá thư của một học sinh lớp 4 Việt Nam đường hoàng gửi các nhà lãnh đạo cao nhất Trung Quốc, đã thể hiện rõ khát vọng hòa bình, bảo vệ vẹn toàn chủ quyền và khát vọng làm chủ đất nước, của những công dân tương lai. Những công dân tương lai này sẽ tiếp bước những cái tên đã trở thành huyền thoại trong giới khoa học toàn cầu như Ngô Bảo Châu.