(GDVN) - Sau gần 1 năm nhận quyết định thi hành án, cho đến nay, Trường trung học phổ thông Thủ Đức vẫn không chịu trả hơn 7,1 tỷ đồng cho đơn vị thi công.
(GDVN) - Cử tri quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt ngay hoạt động của sân golf, nhà hàng bên trong sân bay Tân Sơn Nhất.
(GDVN) - Công an nơi sơ tuyển sẽ phát hành hồ sơ dự thi quốc gia cho thí sinh trường công an. Đây là điểm mới trong công tác tuyển sinh vào các trường công an năm 2017.
(GDVN) - Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc ngang nhiên cho biết phương án xây dựng công trình chức năng dân sự ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
(GDVN) - Các chuyên gia quân sự cho biết, những cuộc tập trận liên tục của Trung Quốc thời gian này báo hiệu lập trường cứng rắn của Bắc Kinh với Nhật Bản và Mỹ.
(GDVN) - Ông Hoàng Sỹ Thành - Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho hay, việc thi hành án với 1200 tỷ đồng trong vụ án Vinashin đang gặp rất nhiều khó khăn, do không có tài sản đảm bảo.
(GDVN) - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATX Sơn Tây đã có quyết định thành lập tổ công tác để xác minh đơn của bà Hoàng Thanh Bình (trú tại 79 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) tố cáo ông Phan Văn Kiểm, phó Trưởng Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã có dấu hiệu cố tình hình sự hóa vụ việc dân sự giữa bà Bình và ông Cát Phi Dũng.
(GDVN) - Theo luật sư Trần Đình Triển, trong vụ tai nạn này tài xế của xe đã tử vong nhưng còn chủ phương tiện phải bồi thường thiệt hại khi gây ra tai nạn giao thông. Nếu chủ phương tiện đó có mua bảo hiểm thì bảo hiểm có liên đới chịu trách nhiệm về bồi thường và trách nhiệm dân sự…
Vụ kiện đòi hơn 55 triệu USD trúng thưởng tại CLB Palazzo (ở khách sạn Sheraton, TP.HCM) do thắng máy trò chơi có thưởng đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi số tiền tranh chấp “khủng” cũng như những tình tiết pháp lý liên quan.
(GDVN) - “Quy định xử phạt những người không sang tên đổi chủ khi mua bán xe không phù hợp với Nghị định 71/2012/NĐ-CP và nên loại bỏ nó ra khỏi Nghị định này”, ông Nguyễn Đình Quyền nói.
(GDVN) - Sau việc căn nhà 5 tầng trên đường Biên Hòa, TP Phủ Lý, Hà Nam bị “khủng bố” với tấm panô "khủng" nhằm mục đích đòi nợ. Chính quyền địa phương cùng lúc nhận được hai lá đơn và một câu chuyện thật được hé lộ...
TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp: “Quy định xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện tại Nghị định 71/2012 là không phù hợp”.