GDVN- Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh, Hà Nội đã bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10, và tôi thấy chất lượng thi năm đó cũng vẫn tốt đấy thôi, năm nay cũng nên như thế.
GDVN- Trong năm học 2020-2021, Sở giáo dục Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng lạm thu và dạy thêm trái phép; tổ chức tập huấn cho 1560 giáo viên, cán bộ quản lý.
(GDVN) - Là học sinh trong cùng một quốc gia, học 1 sách giáo khoa, đều vào lớp 10 mà có em chỉ thi 2 môn, nhưng có em phải thi 4 môn, vậy hỏi có công bằng hay không?
(GDVN) - Câu chuyện trái tuyến hiện nay đã làm khổ học sinh và phụ huynh rất nhiều, có 2 trường ở 2 phường cạnh nhau, một bên thì rộng rãi và một bên quá tải học sinh.
(GDVN) - Không còn là kiến nghị, mà là hồi chuông báo động, đó chính là chất lượng đào tạo, bởi điều kiện không đảm bảo thì chất lượng sẽ không bảo đảm, đó là hệ lụy.
(GDVN) - Khi quỹ đất đã hạn hẹp như vậy, nhưng phần lớn các quỹ đất khi quy hoạch thì lại được giao cho các tập đoàn lớn xây dựng nhà thương mại, khách sạn, nhà hàng...
(GDVN) - Đảm bảo tính minh bạch các quy hoạch, quy trình cấp phép cũng như quy hoạch về đất sử dụng cho các trường học đô thị. Cấp phép nhanh cho các trường học này.
(GDVN) - Không phải chỉ nhà nước ôm hết, lo hết và bí mật hết, như vậy là không được. Tất cả phải được công khai giám sát thì mới có thể quy trách nhiệm rõ ràng được.
(GDVN) - Năm học qua Hà Nội đã thành lập mới 77 trường học, trong đó có 38 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 15 trường trung học cơ sở, 7 trường trung học phổ thông.
(GDVN) - Ly sữa các em đang uống dưới sự chọn lựa và giám sát chặt chẽ của cha mẹ, nhà trường lâu nay, Sở chớ nên can thiệp, áp đặt để đổi sang sản phẩm Sở đấu thầu.
(GDVN) - Không khó để nhận ra, nửa nhiệm kỳ vừa qua, các lĩnh vực giáo dục, xây dựng, quản lý đất đai tại Hà Nội luôn là vấn đề nóng với nhiều vụ việc nổi cộm.
(GDVN) - Thiết nghĩ, nếu thực sự vì tương lai giống nòi, nếu thực sự vì trẻ em Thủ đô và không để Sữa học đường bị nhiễm "vị hoa hồng", Hà Nội nên tạm dừng đấu thầu.