(GDVN) - Điểm bất hợp lý ở đây là nhiều Quận, huyện tại Hà Nội đã cắt hợp đồng giáo viên lâu năm. Vậy việc Bộ chỉ đạo xét đặc cách thời điểm này còn nghĩa lý gì không?
(GDVN) - Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học; hiệu trưởng phải thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao.
(GDVN) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thể lựa chọn giữa việc thi tuyển và xét tuyển để thực hiện chế độ chính sách nào đó đối với 2.700 giáo viên hợp đồng.
(GDVN) - Theo kết luận thanh tra, hiện nay, Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố 14 bị can, tạm giam 2 đối tượng (nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm) để phục vụ công tác điều tra.
(GDVN) - Các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đang tiếp tục giải quyết và triển khai các biện pháp ổn định tình hình an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội.
(GDVN) - Ngày 15/4/2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng.
(GDVN) - Vụ việc cháu M.B.Y bị nhốt và “bỏ quên” trong nhà vệ sinh tại Trường mầm non Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội khiến dư luận hết sức bất bình.
(GDVN) - Theo TS Nguyễn Trí Hiếu để tránh “nợ xấu” từ thẻ tín dụng các ngân hàng phải giảm hạn mức tín dụng đồng thời phải khảo sát, điều tra, nghiên cứu kỹ khả năng thanh toán của khách hàng.
(GDVN) - Ngày 24- 5, CA huyện Mỹ Đức- Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ giết người nghiêm trọng mà thủ phạm chính là người thân ruột thị trong gia đình.
(GDVN) - Sau khi cài thuốc nổ vào xe, Thuý đến nói chuyện với người yêu cũ trong chính ngày cưới của anh ta. Khi cả hai đứng sát xe thì chiếc xe phát nổ…
(GDVN) - Chỉ vì đi “giải quyết” mâu thuẫn trai gái cho con, cháu mình mà hai bị cáo là anh em ruột đều phải vào tù với mức án 13 năm tù và án chung thân về tội giết người.
(GDVN) - Mâu thuẫn trong lúc chơi bài quỳ, các thiếu nữ lớp 9 đã đánh nhau. Tức giận trả thù nhau, một thiếu nữ đã thiệt mạng còn người khác thì vào tù.
(GDVN) -Hội làng truyền thống của hai xã Thượng Lâm và Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) theo thông lệ, cứ ba năm lại được tổ chức một lần. Đây là một lễ hội truyền thống thuộc diện đặc biệt nhất cả nước. Số lượng kiệu rước lên đến 16 chiếc, trong đó phần lớn là kiệu rước có tượng phật. Lễ hội này diễn ra trong ba ngày từ 11 đến ngày 13 tháng 2 (âm lịch).