(GDVN) - Biển Đông khác với Syria. Ở Trung Đông, Nga hay Mỹ muốn can thiệp còn có cái cớ chống khủng bố, nhưng ở Biển Đông, mọi hành động sử dụng vũ lực...
(GDVN) - Nếu Bắc Kinh cố tình sử dụng vũ lực, họ có thể chiếm được các vùng lãnh thổ này nhưng sẽ trở thành một quốc gia đáng ghét ở bất cứ đâu người Trung Quốc có mặt.
(GDVN) - Những tư liệu mà phía Trung Quốc gửi tới Liên hợp quốc là cố ý bóp méo sự thật để biện minh cho hành vi sử dụng vũ lực xâm lược quần đảo Hoàng Sa từ năm 1974.
(GDVN) - "Sử dụng một chút vũ lực có lựa chọn, ví như áp dụng 10% vũ lực, 90% đàm phán hòa bình để giải quyết tranh chấp sẽ không ảnh hưởng đến trỗi dậy hòa bình".
(GDVN) - Một tòa án Thái Lan hôm 2/12 đã ban hành một lệnh bắt giữ đối với lãnh đạo phe biểu tình chống chính phủ, cựu Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban, NHK đưa tin cho biết.
(GDVN) - Ủy ban điều phối quốc gia thay đổi dân chủ của phe đối lập Syria hôm 11.9 đã lên tiếng đề nghị Nga đứng ra giám sát vũ khí hóa học của Syria cho đến khi một chính phủ chuyển tiếp được hình thành tiếp quản nó.
(GDVN) - Chính giới Mỹ đang có xu hướng ủng hộ việc trao quyền cho Nhà Trắng tấn công vũ lực đối với Syria, trước hết là các nhà lãnh đạo của Cộng hòa, Dân chủ...
(GDVN) - "Có một thủ thuật và chiến thuật trong đó bởi Nga sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho một hoạt động như vậy và sẽ phủ quyết bất kỳ dự thảo nghị quyết nào của LHQ nhằm mục đích ném bom, sử dụng vũ lực quân sự", ông cho biết và nói thêm rằng Moscow có một vị thế vững chắc để có thể bác bỏ bất kỳ sự can thiệp quân sự nào.
(GDVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow có thể đồng tình với một hoạt động quân sự ở Syria nếu Damascus được chứng minh đã thực hiện cuộc tấn công vũ khí hóa học hôm 21.8.
(GDVN) -T heo tướng Amos Yadlin, nếu Tổng thống Putin đề nghị đưa tất cả các vũ khí hóa học của lực lượng Assad ra khỏi Syria, có thể ngăn chặn được cuộc tấn công của Mỹ vì ông Obama sẽ hết lý do để lo ngại chính quyền này tái sử dụng chúng một lần nữa.