GDVN- Hình ảnh giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có số đăng ký: 01/DMP/2021, cấp ngày 2/7/2021, có dấu đỏ của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) là giả mạo.
Người ta kể lại rằng, con Dinh Rắn chỉ là một loài thú có trong huyền thoại, tương truyền có ba loài Dinh là Dinh Cỏ, Dinh Cá và Dinh Rắn, mỗi con nặng không quá 2kg, trên đầu mọc một chiếc sừng cong như lưỡi câu.
(GDVN) - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng đã từng khẳng định: Tất cả những loại thực phẩm chức năng khi quảng cáo chỉ được phép ghi là hỗ trợ điều trị, không được ghi là điều trị bệnh hay thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu quảng cáo "trị bách bệnh" như thế là vi phạm pháp luật.
Khó có thể tưởng tượng được lại có phương pháp làm đẹp bằng lửa. Nhưng đây lại chính là phương pháp làm đẹp đang được sử dụng tại các thẩm mỹ viện ở Trung Quốc có tên là Huo Liao.
Thực chất các loại thuốc tăng vòng 1 của chị em vẫn được quảng cáo rầm rộ chỉ là nội tiết tố nữ estrogen mà nếu dùng quá liều rất có thể bị biến chứng thành bệnh lý ở ngực, thậm chí ung thư.
Tìm trên mạng với từ khóa "siêu cường H3 cải lão hoàn đồng" sẽ có hàng ngàn kết quả với những lời quảng cáo, rao bán rầm rộ với các công dụng kéo dài tuổi thọ…
Là phụ nữ ai cũng muốn mình luôn xinh đẹp và trẻ trung trong mắt mọi người. Nhưng qua thời gian, ai cũng phải già đi. Làm thế nào để kéo dài tuổi thanh xuân? Sau đây là những bí quyết của các Sao giúp bạn duy trì vẻ đẹp dài lâu.
Hiện nay, trong tủ thuốc của nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, luôn có sẵn loại thuốc “An cung ngưu hoàng hoàn” (ACNHH), thứ được coi là “thần dược” giúp phòng ngừa và điều trị cho những người bị tai biến mạch máu não.
Theo quảng cáo này, thay vì chị em phải đụng “dao kéo” khâu tầng sinh môn thì việc sử dụng các thảo dược tự nhiên từ 6-10 lần thì kích thước vùng kín sẽ được thu nhỏ hoàn hảo.
Với số tiền ít ỏi bố mẹ gửi hàng tháng, nhiều nam sinh chọn cách đi làm thêm. Không ít nam sinh viên tìm đến đại gia. Cuộc mưu sinh bắt đầu, đi kèm với nó là bao góc khuất hé mở.
Có một số dịch bệnh rất nguy hiểm như dịch sốt xuất huyết Ebola và Marburrg virus lây truyền có trong óc khỉ. Khi ăn vào sẽ phát bệnh và lây truyền cho cộng đồng.
Từ những lời đồn bìm bịp, rắn, bọ cạp, bổ củi, ong đất… giúp quý ông "khẳng định" mình chốn phòng the, nhiều người đổ xô đi lùng mua "thần dược". Cung ắt có cầu, nhiều loài côn trùng, chim thú không rõ nguồn gốc được đưa về thành phố bày bán công khai.
Bất chấp các bằng chứng cho rằng thuốc thalidomide là nguyên nhân gây sẩy thai và dị tật, trong suốt nhiều năm, nhà sản xuất ra nó - Chemie Grünenthal vẫn ngoan cố chiến đấu để thoát khỏi việc bồi thường và gần 50 năm sau, gia đình các nạn nhân mới nhận được lời xin lỗi muộn mằn...
(GDVN) - Chỉ với mục đích tẩm bổ cơ thể, tăng cường sinh lực của một bộ phận người lắm tiền, những con gấu, khỉ… ở tận rừng sâu đã bị tàn sát không thương tiếc. Không chỉ bị ăn thịt, những con vật này còn được ngâm trong rượu để “dùng dần” và để những người này khoe thú ăn uống, bồi bổ quái đản trong những cuộc “trà dư tửu hậu”