(GDVN) - "Thông tin vụ việc trong cuộc họp báo, Bộ Tài chính đã nói rồi. Đó là thông tin từ một cái suy diễn lung tung, dẫn đến việc nó làm nóng vấn đề lên...".
(GDVN) - Đại diện Cục Quản lý công sản từ chối cung cấp thông tin có liên quan tới danh sách đơn vị, số tiền thanh lý xe công theo quyết định thanh lý.
(GDVN) - "Bản thân chúng tôi là đơn vị quản lý cũng không biết thông tin đó từ đâu ra? Cơ sở nào để họ đưa thông tin như vậy?", đại diện Cục Quản lý Công sản cho hay.
Không nổi tiếng đình đám, dính nhiều scandal như Keangnam Vina nhưng các chuyên gia kinh tế coi đại gia FDI dưới đây vượt mặt gấp bội về mức độ chuyển giá.
(GDVN) - Công ty CP Mai Linh Miền Trung (Mã CK: MNC) thuộc Tập đoàn Mai Linh vừa ra thông báo giải thể Công ty TNHH Cà phê Arabica Mai Linh do việc triển khai dự án không đạt hiệu quả.
(GDVN) - Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp Rusalka được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt vào năm 2000, nằm ở vị trí đắc địa với số vốn đầu tư khổng lồ, nhưng mới thi công được hai năm thì bị rút giấy phép. Nay dự án sắp “hồi sinh” sau gần chục năm nằm im phơi nắng phơi sương. Ít ai biết trong dự án nói trên, một doanh nghiệp từng tin lời đối tượng lừa đảo, đầu tư vào đây hàng trăm tỉ đồng, hàng chục năm ứ đọng vốn, nay lại có nguy cơ mất trắng số tiền nêu trên.
(GDVN) - Sau khi báo chí đã đăng tải nhiều thông tin liên quan tới nghi án trốn thuế hàng trăm tỷ đồng của Cty CP đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (Cty Bình Thuận) cũng như bắt TGĐ Cty Bình Thuận về tội "Chống người thi hành công vụ", đã xuất hiện tình tiết mới do chính ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT Cty Bình Thuận cung cấp.
(GDVN) - Ngày 02/04/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 422/CT-TTg về việc ưu tiên chính sách xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật bao gồm các trạm phát sóng thông tin di động (trạm BTS). Có thể nói đây là một động thái “chia lửa” cho EVN và các đơn vị viễn thông hàng đầu như Viettel nhờ huy động nguồn lực (vốn) từ giới DN. Điều đáng nói là trong việc chấp hành chủ trương xã hội hóa, cách làm của EVN và Viettel đang gây hại trực tiếp cho các DN tham gia đầu tư…
Được bán với giá chưa bằng một phần ba niêm yết trước đây, nhưng hơn 8.000 sản phẩm thu giữ tại cửa hàng Gucci - Milano (Lý Thái Tổ, Hà Nội) không có người mua.
Những thông tin Tập đoàn Mai Linh khó khăn tài chính do đầu tư dàn trải ngoài ngành đang phải tính tới phương án thanh lý,bán khoảng 3.000 chiếc xe để trả nợ cho nhà đầu tư đang thu hút sự chú ý dư luận. Dưới đây là cuộc trao đổi với ông Hồ Huy, chủ tịch Tập đoàn Mai Linh xung quanh những thông tin này.
Nhiều cá nhân góp vốn vào tập đoàn Mai Linh đang rất lo lắng, sợ tiền mất tật mang. Dốc tiền tích trữ, vay mượn để góp vào Mai Linh đã khiến nhiều người lâm vào cảnh trắng tay, mất tết.
Theo chia sẻ của ông Hồ Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh: "... với tài chính của Mai Linh hiện nay, trong dịp tết này, chúng tôi chỉ có thể cố gắng duy trì tặng cho mỗi người lao động một phần quà thôi, còn tiền thưởng chắc là rất khó".
Khi trả văn phòng, anh Vinh phải đền bù một khoản thanh lý hợp đồng trước thời hạn, nhưng để tồn tại theo anh không còn cách nào khác là phải tiết kiệm.
Từng tấm kính vỡ, chiếc ghế inox han rỉ, bong mối hàn, bộ bàn ghế cũ, đồ dùng lỗi mốt được thân chủ bỏ, thanh lý, thấy “tiếc của”, Nguyễn Văn Thưởng đã mua lại về lau chùi, gia cố rồi đem ra bày bán. Từ số vốn ít ỏi đến nay, tài sản của “vua chợ đồ cũ” đã có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.
(GDVN) - Dù chưa mãn hạn nộp tiền, bàn giao nhà, công trình vẫn ngổn ngang nhưng chủ đầu tư tòa nhà FLC Landmark Tower tuyên bố bán phá giá nhà, thanh lý hợp đồng đối với khách.