(GDVN)- Sáng nay, Quốc hội thảo luận báo cáo kết quả giám sát về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường oan sai.
(GDVN) - Theo Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Nguyễn Thanh Tịnh, các trường hợp án oan như của ông Nguyễn Thanh Chấn muốn được bồi thường phải chứng minh được thiệt hại thực tế.
(GDVN) - "Nếu tại phiên tòa sơ thẩm tới đấy, đối tượng Lý Nguyễn Chung bị tuyên phạm tội Giết người, cướp tài sản (như lời y đã khai) thì mức hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, tại thời điểm gây án, Lý Nguyễn Chung nằm trong khoảng 14-16 tuổi. Nếu áp dụng quy định tại khoản 2, Điều 74 thì đối tượng này chỉ phải chịu mức án phạt cao nhất là 12 năm tù giam". Luật sư Hà Thị Thanh nhận định.
(GDVN) - Theo dự kiến, ngày 11/04 tới đây tại Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hành chính Công ty CP Khôi Việt (Khôi Việt) khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về "quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai" tại dự án Khu ĐTM Quảng Thành, TP. Thanh Hóa.
Ngày 2-1, TAND quận 1 (TP.HCM) tiếp tục phiên xử vụ đòi 55,5 triệu đô tiền thắng cược máy trò chơi có thưởng giữa ông Ly Sam (quốc tịch Mỹ) với Công ty Liên doanh Đại Dương (công ty chủ quản của khách sạn Sheraton Sài Gòn).
(GDVN) - Tuy nhiên, ở hàng ghế dành cho người tham gia tố tụng có một người luôn tỏ ra đau khổ và liên tục lau nước mắt, nhìn gia đình bị hại với ánh mắt van lơn…
Từng bị khởi tố về tội buôn lậu qua biên giới, sau một thời gian bị giam giữ, bị can bỗng dưng được cho tại ngoại. Nhưng suốt 22 năm qua, các cơ quan tố tụng không hề ra một quyết định...
Liên quan đến vụ án “Giết người” mà trước đó cơ quan CSDDT đã khởi tố, Đoàn Văn Vươn vừa có giấy ủy quyền cho người đại diện trong quá trình tham gia tố tụng.