“Từng đó năm làm nghiên cứu tôi vẫn còn canh cánh một nỗi niềm trong lòng: tôi mắc nợ với trẻ em. Chứng kiến nhiều trẻ bị bạo hành, xâm hại, tôi cảm thấy rất đau lòng”.
(GDVN) - Bệnh viêm tai giữa do virus hoặc vi khuẩn xâm nhập vào khoảng trống phía sau màng nhĩ gây nên. Khi trẻ em bị viêm tai giữa, phần tai giữa có nhiều mủ, gây đau.
(GDVN) - Trẻ nhỏ không có khả năng truyền tải chính xác những gì chúng trải qua, vì vậy bố mẹ cần phải biết những kỹ năng cơ bản để bảo vệ sức khỏe con mình.
(GDVN) - Do giáo viên trường mầm non Sen Vàng có hành vi bạo hành trẻ nên lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng đã tạm đình chỉ hoạt động vô thời hạn cơ sở này.
(GDVN) - Để giúp bé sở hữu một hàm răng chắc khỏe, ngoài việc tuân thủ những nguyên tắc chăm sóc răng miệng, các bậc cha mẹ cần lưu tâm đến những thói quen xấu của trẻ.
(GDVN) - Một khi trẻ có những biểu hiện của việc như thở khò khè hay chảy nước mũi, cha mẹ cần nghĩ ngay tới trường hợp con mình rất có thể đã bị viêm phổi.
(GDVN) - Phthalates, một loại hóa chất khá phổ biến trong các vật dụng hàng ngày, có thể gây hại cho sự phát triển trí não, phát triển hành vi của trẻ.
(GDVN) - Mụn nhọt ban đầu là các nốt sưng đỏ trên da, sau vài hôm thành mủ, thường gặp ở trẻ nhỏ nhiều hơn người lớn. Nếu có kèm theo sốt là bệnh nặng. Bệnh để lâu kéo dài có thể biến chứng nặng ở máu, thận và khớp...
(GDVN) - Nếu con bạn thường xuyên quấy khóc, ngủ không yên giấc, giật mình, ra nhiều mồ hôi lúc ngủ rụng tóc vùng sau gáy tạo thành hình vành khăn, răng mọc chậm, chậm biết lẫy, biết bò, đi, đứng...thì hãy nghĩ đến việc bé bị còi xương...