TÂN HOA XÃ - TRUNG QUỐC:

Vấn đề biển Đông: Trung Quốc rất muốn "bắt chặt tay" với Đài Loan

07/05/2012 12:04
Việt Dũng
(GDVN) - Theo tuyên truyền của Tân Hoa Xã, báo Đài Loan cho rằng, nếu Đài Loan tránh né vấn đề biển Đông sẽ mất đi nhiều lợi ích tài nguyên, nên cần hợp tác với Trung Quốc.
Đảo Ba Bình (Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, ở quần đảo Trường Sa,thuộc chủ quyền Việt Nam) hiện do Quân đội Đài Loan chiếm giữ trái phép.
Đảo Ba Bình (Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, ở quần đảo Trường Sa,thuộc chủ quyền Việt Nam) hiện do Quân đội Đài Loan chiếm giữ trái phép.

Tân Hoa xã dẫn bài viết từ tờ “Nhật báo Trung ương” Đài Loan ngày 6/5 về việc Đài Loan không chịu hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông, toàn bộ nội dung bài viết như sau:

Bài báo viết, đối lập với phản ứng cứng rắn, tích cực (Tân Hoa Xã) của Trung Quốc về sự kiện bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham), Đài Loan lại phản ứng khá tiêu cực trong vấn đề sự kiện đảo Ba Bình (thuộc chủ quyền Việt Nam, Đài Loan gọi là đảo Thái Bình -PV), không chỉ khá im ắng trong tranh chấp chủ quyền biển Đông, mà cũng sẽ không bắt tay với Trung Quốc trong bảo vệ chủ quyền biển Đông. Việc này đương nhiên có lý do, nhưng về lâu dài phải bàn lại.

Sự kiện bãi cạn Scarborough vô cùng phức tạp, đứng trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, người phát ngôn Ủy ban Đài Loan của Trung Quốc cho rằng: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các hòn đảo trên biển Đông (trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của thuộc chủ quyền của Việt Nam- PV) và vùng biển xung quanh, hai bờ eo biển có trách nhiệm tiến hành bảo vệ”.

Nhưng, Chủ tịch Ủy ban Đại lục (Trung Quốc) của Đài Loan Lại Hạnh Viên lại tuyên bố: “Các hòn đảo trên biển Đông hoặc đảo Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông (Nhật gọi là Senkaku) là lãnh thổ cố hữu của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), Trung Hoa Dân Quốc không xử lý tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc”. Lập trường hai bên rõ ràng có khác biệt.

Theo bài báo, bề ngoài, gác lại tranh chấp chủ quyền là nguyên tắc chỉ đạo tối cao xử lý vấn đề hai bờ trong giai đoạn hiện nay của Đài Loan, nhưng tranh chấp chủ quyền biển Đông hoàn toàn không phải là sự đối lập giữa hai bờ, mà là xung đột giữa hai bờ và các nước trong khu vực.

"Đài Loan tất nhiên có thể kiên trì chủ quyền đối với những vùng biển này, nhưng cũng cần tiếp tục gác lại tranh chấp với Trung Quốc trong những đòi hỏi chủ quyền này" - báo này nói tiếp.

Đảo Ba Bình do Đài Loan đang chiếm đóng
Đảo Ba Bình do Đài Loan đang chiếm đóng

Bài báo này tự chỉ ra các lý do khiến hai bờ eo biển Đài Loan hiện vẫn chưa thể bắt tay hợp tác, cùng bảo vệ chủ quyền (phi pháp - PV), cùng khai thác tài nguyên (phi pháp - PV): Sở dĩ Đài Loan giữ thái độ trung lập, im lặng trong tranh chấp chủ quyền biển Đông là do 3 nguyên nhân:

"Thứ nhất, các hòn đảo ở biển Đông cách Đài Loan quá xa, lực bất tòng tâm; thứ hai, Đài Loan coi vấn đề biển Đông là phạm trù chính trị, hơn nữa không thuộc vấn đề khó khăn phải cấp bách giải quyết; thứ ba, một số nước dám đối phó lại Trung Quốc là do dựa vào Mỹ. Nếu Đài Loan bắt tay với Đại lục (Trung Quốc) bảo vệ chủ quyền biển Đông sẽ đối đầu với Mỹ, đây là gánh nặng không đỡ nổi của Đài Loan - khu vực có quan hệ chặt chẽ với Mỹ.

Bài báo đăng tải trên tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho rằng: "những lý do này rõ ràng có thể hiểu được, nhưng cũng không có nghĩa là hai bờ tuyệt đối không thể cùng xử lý vấn đề biển Đông. Trước hết, cùng bảo vệ biển Đông hoàn toàn không có nghĩa là Đài Loan phải từ bỏ chủ quyền biển Đông, giống như hai bờ đã ký 16 thỏa thuận, huống hồ hai bờ đã có đồng thuận tăng điểm đồng, giảm khác biệt, gác lại tranh chấp, tại sao không thể hợp tác trong vấn đề biển Đông?"

Với giọng điệu dụ dỗ bài báo trên Tân Hoa Xã nói tiếp: "chỉ cần hai bờ tuyên bố cùng bảo vệ chủ quyền biển Đông, bất cứ nước ASEAN nào muốn khiêu khích ở Đông Sa hoặc Nam Sa (tức quần đảo Trường Sa thuộc của Việt Nam), không thể không lo ngại. Ngoài ra, Đài Loan luôn tránh né tranh chấp biển Đông, sẽ làm cho Đài Loan mất đi lập trường trong tranh giành tài nguyên ở biển Đông. Quan hệ Đài-Mỹ cố nhiên quan trọng, nhưng Trung Quốc và Mỹ vừa đối kháng vừa hợp tác, Mỹ sẽ không thay đổi chính sách hai bờ do hai bờ cùng bảo vệ chủ quyền biển Đông".

Bài báo kết luận rằng: "dù là lập trường về chính trị, kinh tế hay ngoại giao, hai bờ đều cần phải bảo vệ chủ quyền biển Đông, cùng khai thác tài nguyên biển Đông. Hai bờ cần gác lại tranh chấp, đưa ra thiện chí, nhanh chóng đưa vấn đề biển Đông vào hiệp thương hai bờ".

Việt Dũng